Taekwondo thất trận, bóng bàn cũng dừng bước

Taekwondo VN chỉ còn đúng hai niềm hy vọng sau khi nữ võ sĩ Ngọc Trúc thất trận ở tứ kết trước đối thủ Thái Lan, bỏ lỡ cơ hội giành ít nhất một tấm HCĐ

Ngày 20-8 có thể xem là ngày buồn cho thể thao VN khi toàn bộ 3 VĐV Trần Thị Ngọc Trúc (môn taekwondo), Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn) và Nguyễn Đình Cương (điền kinh) đều thi đấu thất bại. Tuy nhiên, nếu như Đoàn Kiến Quốc rời giải với tư thế ngẩng cao đầu nhờ những chiến thắng ấn tượng trước đó thì Ngọc Trúc và Đình Cương khiến tất cả thất vọng vì không vượt qua được thành tích của chính mình.

Kiến Quốc thua vẫn đáng khen

Sau một ngày thi đấu tưng bừng, hôm 19-8, đến vòng 2 nội dung đơn nam môn bóng bàn diễn ra sáng qua, 20-8, tay vợt Đoàn Kiến Quốc đã không thể tạo thêm bất ngờ khi để thua 1-4 trước đối thủ hạng 29 thế giới người Nga Smirnov Alexei. Tuy phải dừng cuộc chơi tại Olympic nhưng với những gì đã làm được, Kiến Quốc xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Alexei có đẳng cấp vượt trội hơn hẳn Kiến Quốc, tuy nhiên, tay vợt VN cũng đã giành được một ván thắng với khoảng cách điểm khá chênh lệch 11-5. Ngoài ra, ở ván đấu thứ 4, Kiến Quốc cũng có lúc khiến Alexei lao đao khi dẫn trước 4-1, rồi 11-10 và chỉ chịu thua trước những cú giật sở trường của đối thủ người Nga. Rời thế vận hội thứ hai và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, Kiến Quốc có quyền ngẩng cao đầu bởi anh đã cống hiến những khoảnh khắc rất đáng nhớ cho đoàn thể thao VN, vốn vẫn chưa ghi được nhiều dấu ấn tại sân chơi mang tầm quốc tế này.

Thất vọng Ngọc Trúc

Sau khi Ngọc Trúc thắng dễ dàng 5-0 trước đối thủ Tona Theresa của Papua New Guinea trong trận ra quân vòng 1/16 hạng dưới 49 kg nữ vào sáng qua, 20-8, hy vọng sẽ có thêm một tấm huy chương của đoàn thể thao VN đã lên rất cao. Thế nhưng, ở trận đấu quyết định tại vòng tứ kết, sự thận trọng của Ngọc Trúc đã khiến cô chịu thúc thủ 1-2 trước đối thủ người Thái Lan Buttree Puedpong, bỏ lỡ cơ hội giành ít nhất một tấm HCĐ bởi chỉ cần vào bán kết thì dù có thua cũng vẫn được đồng hạng 3 theo quy định mới của Ủy ban Olympic quốc tế.

Vẫn biết Puedpong là đương kim vô địch SEA Games 24 hạng cân dưới 47 kg nữ, thế nhưng việc để cho võ sĩ người Thái chơi lấn lướt ngay từ đầu là điều không thể chấp nhận đối với Ngọc Trúc, người từng giành 2 chức vô địch giải trẻ thế giới năm 2006 và 2007. Sau khi thua hiệp đầu 0-1, mãi đến hiệp 2 Ngọc Trúc mới vùng lên và gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, đến hiệp quyết định, Ngọc Trúc lại tiếp tục thi đấu cầm chừng nên không thể dứt điểm trong hiệp này, buộc trọng tài phải cho hai võ sĩ bước vào hiệp phụ với luật “điểm vàng”, tức ai ghi điểm trước sẽ thắng trận. Chỉ khoảng 25 giây sau khi đấu hiệp phụ, võ sĩ Thái Lan tận dụng một pha đá hụt của Ngọc Trúc để ghi điểm quyết định, bóp nát giấc mơ có được một tấm huy chương Olympic của Ngọc Trúc. Với tâm lý nặng nề này, Ngọc Trúc thất bại nhanh chóng 0-4 trước võ sĩ người Cuba Montejo Daynellis trong trận tranh vé vớt để có thể tranh HCĐ, diễn ra sau đó.

Giờ đây, niềm hy vọng của taekwondo VN sẽ đặt lên vai Hoài Thu (dưới 57 kg nữ) và Văn Hùng (trên 80 kg nam). Tuy nhiên, do cả hai rơi vào nhánh thi đấu có những nhà vô địch thế giới nên xem ra cơ hội cho cả hai không cao.

Đình Cương thua cả chính mình

Đặt nhiều quyết tâm cũng như rất nỗ lực trong tập luyện nhưng rốt cục VĐV điền kinh Nguyễn Đình Cương vẫn không thể tạo được bất ngờ nào tại vòng loại nội dung chạy 800 m nam khi về đích ở vị trí thứ 7. Càng buồn hơn khi Đình Cương chỉ đạt thành tích 1 phút 52 giây 06, kém cả thành tích tốt nhất của chính mình gần 2 giây.

Thực ra, không chỉ Đình Cương mà cả 8 VĐV thi vòng loại nhóm thứ 4 này đều chỉ đạt được thành tích thấp hơn chính mình từ 1 đến 2 giây. Tuy nhiên, điều này không nói lên được sự thất vọng của ban huấn luyện dành cho VĐV Đình Cương. Anh ở một trong ba vị trí xuất phát đầu tiên nhưng mới chỉ được khoảng 15 m, Cương đã bị các đối thủ bỏ lại và khi về đích, VĐV VN cũng chỉ hơn được VĐV của đảo Guam là Derek đúng 4 giây. Như vậy, điền kinh VN đã chính thức dừng cuộc chơi tại Olympic mà không có được thành tích nào ngoại trừ việc Vũ Thị Hương được lọt vào vòng loại thứ 2.

A.Dũng