Tấn công giỏi đối đầu phòng ngự thép
Zenit St Petersburg gây sốc khi hạ gục hàng loạt ứng cử viên, mới nhất là thắng Bayern Munich 4-0, nhưng họ sẽ phải đối đầu hàng phòng ngự thép của Rangers trong trận chung kết vào rạng sáng 15-5
Trái ngược với Champions League chặt chẽ đến độ nhàm chán ở những trận đấu cuối, Cúp UEFA thường cởi mở hơn với khá nhiều bàn thắng. Trong 10 trận chung kết gần nhất của chiếc cúp được xếp thứ hai ở châu Âu, có đến 39 bàn thắng. Nhưng với sự xuất hiện của Glasgow Rangers phòng ngự quyết liệt ở trận chung kết năm nay ở sân Manchester (VTV3 trực tiếp vào lúc 1 giờ 45 ngày 15-5), xu hướng chơi cống hiến kể trên có thể sẽ không còn, ngay cả khi đội còn lại là Zenit đang có hàng công khá mạnh.
Chỉ để lọt lưới 2 bàn
Là một đội bóng Scotland, nhưng Rangers lại phòng thủ kín kẽ còn siêu hơn các đội bóng Ý – lời của ban huấn luyện CLB Fiorentina sau lượt về vòng bán kết mà Rangers thắng ở loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa không bàn thắng. Từ đầu giải đến nay, Rangers chỉ để lọt lưới 2 bàn, trong lúc chỉ ghi được 5 bàn, tỉ lệ chỉ khá hơn Fiorentina vào chung kết mùa 1989-1990 với 6 bàn/10 trận!
Vì thế, nhiều người lo ngại Zenit sẽ rất vất vả mới xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức tốt và có lối chơi quả cảm của đội bóng Scotland. Hơn nữa, CLB Nga sẽ không có tiền đạo Pavel Pogrebnyak, người dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải cùng L. Toni với 10 lần lập công. Người hùng ghi 2 bàn trong trận đè bẹp Bayern Munich 4-0 ở lượt về bán kết sẽ bị treo giò.
Tuy nhiên, HLV D. Advocaat tin rằng ông đã có phương án thay thế chân sút đang lên bởi Zenit quá quen với chuyện lực lượng sứt mẻ vì thẻ phạt. Chẳng phải ở trận lượt về với Bayern, dù mất 3 trụ cột, nhưng Zenit vẫn khiến đội bóng Đức tâm phục khẩu phục đó sao?
Chiến thắng ấn tượng trước Bayern Munich và những cuộc lật đổ các ứng viên như Villarreal, Marseille cho thấy Zenit tạm nhỉnh hơn Rangers, đội bóng mà ông Advocaat từng dẫn dắt trong 4 năm (1998 đến 2002). Về lực lượng, Zenit sẽ mạnh hơn trận thắng Bayern khi 3 trụ cột trở lại sau án treo giò, đáng chú ý là tiền vệ kiến thiết A. Arshavin. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò ông Advocaat cũng được hoãn lượt đấu ở Giải Vô địch Nga và sang Hà Lan tập huấn.
Mạnh hơn nhưng chưa chắc thắng
Tuy nhiên, ở những trận chung kết cúp, đội mạnh hơn không phải lúc nào cũng chiến thắng. Zenit chắc biết rõ điều này khi đồng hương CSKA Moscow không được đánh giá cao quật ngã Sporting Lisbon ngay ở Bồ Đào Nha với tỉ số 3-0 để trở thành đội bóng Nga đầu tiên giành chiếc cúp này 3 năm trước. Hơn nữa, Giải Vô địch Nga chỉ mới bắt đầu nên phong độ của Zenit không được duy trì ở mức cao. Kể từ sau trận thắng Bayern, họ chỉ tập chay và đấu giao hữu. Ở trận giao hữu mới nhất đầu tuần này, Zenit bị AZ Alkmaar dẫn trước 2-0 và vất vả gỡ hòa 2-2, trong đó có 1 bàn của Pogrebnyak, người bị treo giò trong trận gặp Rangers.
Đó là lý do các hãng cá cược chỉ đưa ra tỉ lệ Zenit, đội sẽ dự Champions League mùa sau, chấp đồng banh nửa trái và dự đoán hai đội sẽ hòa nhau trong 90 phút!