Tất cả... trắng án !
Hôm qua, 11-3, Ban Kỷ luật LĐBĐ VN (VFF) đã xem xét hàng loạt vụ việc nổi cộm, gây bức xúc ở vòng 4 V-League và vụ Thanh Hóa B bỏ giải hạng nhất gây ồn ào hồi đầu mùa giải
Tuy nhiên, không có bất cứ một án phạt nào đưa ra vì Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho rằng chưa đủ cơ sở để phạt bổ sung hoặc áp dụng hình phạt nặng hơn!
Về vụ hai cầu thủ của đội XM.Hải Phòng đánh nhau trên sân Ninh Bình ngay sau trận đấu chiều 7-3, Ban Kỷ luật quyết định “y án” như hình phạt của CLB chủ quản: Tiền vệ Aniekan và thủ môn Quang Huy chỉ bị trừ nửa tháng lương.
Trong bản tường trình, hai cầu thủ này cũng giải thích sự cố trên sân Ninh Bình chỉ là hiểu lầm cá nhân và hứa không tái phạm. CLB XM.Hải Phòng cũng đã cam kết với BTC giải nếu hai cầu thủ này tái phạm, đội sẽ kiên quyết cắt hợp đồng.
Trưởng Ban Kỷ luật VFF cho rằng “xử như vậy là hợp lý, không cần thiết có án phạt bổ sung”. Ông Hường giải thích: “Theo khung hình phạt của VFF, nếu cầu thủ cùng một đội mắc phải hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.
XM.Hải Phòng đã phạt cầu thủ của họ tới nửa tháng lương, tức Quang Huy mất 20 triệu đồng, còn Aniekan mất tới 3.500 USD. Mức kỷ luật như vậy là nặng rồi nên chúng tôi đồng ý với quyết định của CLB”.

Theo Ban Kỷ luật VFF, không ai có lỗi trong vụ pháo sáng xuất hiện trên sân Ninh Bình! Ảnh: H.Anh
Như vậy, không nằm ngoài dự đoán, XM.Hải Phòng sẽ không xuống tay với những “ngựa chứng” trong đội bởi cả hai Quang Huy và Aniekan đều là những trụ cột. Tuy nhiên, việc Ban Kỷ luật cũng “đồng thuận” với CLB đã thật sự gây bất ngờ trong bối cảnh những hành vi bạo lực ở V-League đang gia tăng và cần có những án phạt mang tính răn đe, còn vụ đánh nhau này lại diễn ra công khai.
Liên quan đến sự xuất hiện trở lại của pháo sáng trên sân Ninh Bình trong trận đấu kể trên, Ban Kỷ luật VFF cho rằng: “BTC sân đã làm khá tốt công tác bảo vệ nên chúng tôi chỉ đề nghị BTC giải có văn bản nhắc nhở BTC sân”.
Những người phải chịu trách nhiệm liên đới vì pháo sáng là Hội CĐV XM.Hải Phòng đã bị Ban Kỷ luật từ chối xem xét đơn xin xóa án cấm đến sân khách. Ông Hường cho rằng: “Việc đốt pháo sáng chưa chắc đã là của CĐV Hải Phòng”.
Về trường hợp bỏ giải hạng nhất của Thanh Hóa B cũng chưa thể có kết luận chính thức vì Ban Kỷ luật thừa nhận gặp lúng túng trong việc xác định rõ lý do xin không tham gia giải của đội Thanh Hóa B có phải là chính đáng hay không. Vì thế, dựa trên những hồ sơ có trong tay, Ban Kỷ luật đã yêu cầu phía Thanh Hóa... tiếp tục làm tường trình!