Thành Tâm tiến gần hơn tới Áo vàng

(NLĐO) - Với việc Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) về nhất chặng 14 từ TP Quy Nhơn đi TP Tuy Hoà, ê kíp Quân đội đang cố gắng giữ cho bằng được Áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng, khi Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về nhì và đang ngày càng áp sát hơn nữa với cách biệt 7 giây 8.

Tuy chỉ chưa đến 100 km, nhưng chặng đua thứ 14 của giải xe đạp tranh cúp truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2018 được xem là một trong những chặng đua quyết liệt và có nhiều cảnh đẹp, khi đoàn đi qua đèo Nại, đầm Ô Loan hay sông Cầu.

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 1.

Mộc góc nhỏ của dốc đá đường ra Bình Định

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 2.

Thị xã Sông Cầu chào đoàn đua

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 3.

Đèo Quán Cau

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 4.

Một tai nạn nhỏ trên đường đua

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 5.

Trên đường rời Quy Nhơn

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 6.
Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 7.

Sông Cầu, nơi tiếp giáp giữa Phú Yên và Bình Định

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 8.

Đường vào Phú Yên qua đoạn Sông Cầu, nơi các tay đua phải đối diện với dốc và gió tạt

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 9.

Đèo Nại với con dốc hơn 700m

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 10.

Dù có mặt trong nhóm đầu nhưng Lê Nguyệt Minh (TP HCM Minh Giang - bìa trái) cú rút không thành công

Cú nước rút của các tay đua khi về đích

Nguyễn Thành Tâm tiến gần hơn với áo vàng  - Ảnh 12.

Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) về nhất chặng đua thứ 14.

Sau 14 chặng đua, chiếc Áo xanh vẫn thuộc về Lê Nguyệt Minh (TP HCM Minh Giang), Áo vàng vẫn do Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) nắm giữ. Sáng 13-4, giải sẽ tiếp diễn với chặng đua quanh TP Tuy Hòa dự kiến 40 km.