Tiềm năng chưa được khai phá

Thái Lan, Indonesia, Malaysia đã tận dụng và khai thác tốt mô hình du lịch thể thao biển từ nhiều năm qua trong lúc VN còn chậm chân trong lĩnh vực này

Trong số gần 40 bài tham luận tại Hội nghị Khoa học TDTT quốc tế lần VI năm 2008 vừa kết thúc tại Bình Thuận hôm qua, 30-8, đề tài “Phát triển du lịch thể thao biển ở VN” của tiến sĩ Lâm Quang Thành và thạc sĩ Huỳnh Trí Thiện đã tạo được sự chú ý cao. Bởi nội dung của đề tài này góp thêm một định hướng phát triển mới cho hoạt động du lịch thể thao khi VN có ưu thế về địa lý tự nhiên và chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần I – 2008.

Nhiều địa phương chủ động

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt, du lịch biển, đảo và ven biển là một trong những ngành nghề chủ lực của kinh tế biển đối với các tỉnh vùng duyên hải. Dự kiến đến năm 2020, các địa phương thuộc dải ven biển sẽ có vùng tam giác du lịch. Hiện nay ở phía Nam cũng đã có một số địa phương chủ động định hướng hình thành một số khu du lịch thể thao biển như Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Giờ (TPHCM), Phú Quốc (Kiên Giang). Theo quy hoạch, các vùng trên sẽ được xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và trong đó có các khu thể thao biển.

Qua khảo sát thực tế, hiện nay đã có không ít địa phương sớm hình thành các loại hình du lịch thể thao biển, điển hình là khu bãi biển Mũi Né – Phan Thiết. Với điều kiện cơ sở vật chất được xây dựng khá hoàn thiện cũng như hướng gió và bờ biển tự nhiên khá thuận lợi, tại Mũi Né đang phát triển rất mạnh môn lướt ván buồm và dù lượn, đồng thời đã tổ chức nhiều cuộc thi đấu mang tầm quốc tế. Xuôi về Nam, tại Khu Du lịch Biển Đông (TP Vũng Tàu), thông qua sự hợp tác giữa Công ty Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Global Water Sport (Nga), nhiều loại hình thể thao biển đã được ra đời và thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia tập luyện...

Trong các loại hình du lịch thể thao biển tại VN, nếu như sự phát triển ban đầu được tập trung cho một số môn mang hình thức dã ngoại, nặng về thể chất như đi bộ, bóng chuyền bãi biển, thuyền chèo, lướt ván thì trong thời gian gần đây đã phát triển thêm nhiều loại hình mới, tạo cho người chơi có cảm giác khám phá bằng những kỹ năng thể thao cao như... lặn biển, mô-tô nước, lướt ván buồm.

Còn nhiều khó khăn

Tuy nhiên, theo nhận xét của các nhà chuyên môn, du lịch thể thao biển ở VN hiện nay chưa khả quan. Lượng khách tham gia du lịch thể thao biển vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ, chủ yếu là khách nước ngoài, khi giá sinh hoạt các loại hình còn ở mức cao so với người hâm mộ trong nước. Mặt khác, cơ sở hạ tầng giao thông ở các điểm du lịch thể thao biển còn nhiều hạn chế, hệ thống phục vụ chưa đạt tính chuyên nghiệp...

Vì thế, với đặc thù bờ biển kéo dài từ Bắc đến Nam cùng với những định hướng quy hoạch của Nhà nước, du lịch kết hợp với thể thao biển cần phải được xem là một ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác có hiệu quả các điều kiện sẵn có. Thiết nghĩ du lịch thể thao biển cần được tiếp tục nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh hơn bởi một khi xã hội càng phát triển, đời sống người dân càng cao thì nhu cầu du lịch thể thao càng lớn. Ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia và ngay cả Philippines đã tận dụng và khai thác tốt mô hình du lịch thể thao biển từ nhiều năm qua.

Hội ngộ thể thao biển châu Á lần đầu tiên

Theo tiến sĩ Lâm Quang Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic VN, Hội đồng Olympic châu Á đã quyết định tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần I diễn ra từ ngày 18 đến 26-10 tại Bali (Indonesia) với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ để cùng tranh tài ở 17 môn. Thể thao VN tranh tài ở các môn bóng đá, bóng chuyền, thuyền rồng, lướt ván buồm, thể dục thể hình, cầu mây, vật.