Tín hiệu vui của tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng đậm trước tuyển Singapore ở trận ra quân Giải Bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, điều dễ thấy trong mỗi buổi tập của tuyển Việt Nam là sự hào hứng, tự tin của những tuyển thủ trẻ.

Được ban huấn luyện tạo cơ hội thi đấu không chỉ tiếp thêm động lực phát triển cho các cầu thủ trẻ mà còn mở lớn cánh cửa khoác áo tuyển Việt Nam tham dự đấu trường AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Đây cũng là thời điểm thích hợp để HLV Park Hang-seo tạo dựng lực lượng đủ năng lực, phẩm chất để thay thế lứa trụ cột đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Khác hẳn với vẻ bỡ ngỡ trong lần đầu lên tuyển, Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy, Phan Tuấn Tài hay Lương Duy Cương… đã hòa nhập rất nhanh với các đàn anh, chủ động phô diễn khả năng và hoàn thành các giáo án tập luyện một cách trọn vẹn.

Tín hiệu vui của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Các tuyển thủ quốc gia tập luyện, chuẩn bị cho trận tiếp đón tuyển Ấn Độ vào ngày 27-9. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về các đàn em mới lên tuyển, thủ thành Đặng Văn Lâm cho biết: "Trước và sau trận đấu, tôi cảm giác các cầu thủ đều tự tin, đặc biệt là những gương mặt trẻ. Trong những buổi tập gần đây, họ cũng tự tin hơn".

Nhóm cầu thủ này được HLV Park Hang-seo đánh giá cao về tinh thần, sự chuyên nghiệp ở mỗi buổi tập và cũng có nhiều cơ hội được ra sân ở trận đấu với Ấn Độ vào ngày 27-9. Ông Park nhận xét: "Vì lần đầu lên tuyển nên nhóm cầu thủ trẻ chưa nắm bắt kỹ về chiến thuật thi đấu nhưng tinh thần và tâm thế cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia của họ rất đáng ghi nhận. Họ đã tạo sự tin tưởng cho tôi và ban huấn luyện".

Trận hòa 1-1 giữa Ấn Độ và Singapore hôm 24-9 cho thấy chất lượng chuyên môn của 2 đội bóng này không cao như những nhận định ban đầu. Cọ xát với 2 đối thủ này chưa thể giúp các tuyển thủ Việt Nam nâng cao trình độ, ban huấn luyện rà soát lực lượng nhưng sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp tục ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo.