Tin vào cái duyên Tây Á

Những kết quả khả quan với UAE, Qatar và Lebanon trước đây giúp thầy trò HLV Calisto tự tin trong trận gặp chủ nhà Kuwait vào rạng sáng 1-6 dù gặp không ít trở ngại

Nếu tính theo giờ Hà Nội, thầy trò HLV Calisto sẽ ra sân đối đầu với chủ nhà Kuwait vào lúc nửa đêm nay, 31-5, và trận đấu chỉ kết thúc vào rạng sáng 1-6. Với việc chọn giờ thi đấu là 20 giờ 30 phút - giờ địa phương, các cầu thủ VN sẽ tránh được cái nóng nhưng sẽ lại vấp phải một trở ngại khác là phải tự điều chỉnh lại đồng hồ sinh học cho phù hợp.


Tâm điểm Kesley, Phước Tứ


Nếu so với đội hình từng lên ngôi ở AFF Cup hồi cuối năm ngoái, HLV Calisto thiếu những con bài chủ chốt nhất ở cả ba tuyến. Nhưng sự vắng mặt ấy không khiến ông lo lắng, thậm chí ông thầy Bồ Đào Nha còn khá tự tin tuyên bố rằng: “Với những người tôi đang có trong tay, tuyển VN không hề yếu đi so với thời AFF Cup 2008”.


Nói vậy, nhưng HLV Calisto vẫn phải đưa ra những phương án lạ nhằm “vá” tuyến giữa vốn đang bị khủng hoảng. Ông Calisto đã táo bạo xếp Phước Tứ đá tiền vệ trụ. Trong các buổi tập cùng đồng đội những ngày qua, trung vệ Thể Công này chơi tròn vai nhưng Kuwait sẽ là thuốc thử liều cao đối với Phước Tứ.

Tiền vệ Thái Dương, tân binh của tuyển đang chơi khá tốt trong màu áo HAGL, cũng sẽ có cơ hội được thi đấu nhiều hơn. HLV Calisto xem ra rất chờ đợi màn trình diễn của bộ đôi này.

img
Tiền đạo Kesley (phải) nhiều khả năng sẽ được HLV Calisto đưa vào đội hình chính gặp Kuwait đêm nay. Ảnh: H.ANH


Nhưng tâm điểm của trận đấu này là màn ra mắt của tân binh gốc Brazil Huỳnh Kesley Alves. Khó cho Kesley khi lần đầu tiên anh phải đá cặp với Việt Thắng, lại trước hàng thủ mạnh nhất từ trước đến nay mà họ đối mặt. Tuy nhiên, trong bối cảnh ĐTVN thiếu hụt những nhà điều tiết nhịp độ trận đấu kiểu như Minh Phương, Tài Em và những tiền vệ có khả năng thu hồi bóng tốt như Minh Châu, giải pháp tốt nhất lúc này có lẽ là HLV Calisto sẽ cho các cầu thủ duy trì thế trận tấn công sắc sảo để gây bất ngờ cho Kuwait.


Bài học từ Barcelona


Đội VN mặc áo toàn trắng

Đội VN tiếp tục ra sân trong trang phục may mắn: Áo trắng, quần trắng và tất trắng. Đội hình dự kiến gồm: thủ môn Hoàng La; hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Đình Luật, Văn Học; các tiền vệ: Đinh Hoàng Max, Phước Tứ, Thái Dương, Vũ Phong; tiền đạo Việt Thắng, Kesley.

Cơ sở để HLV Calisto tự tin vào khả năng có một kết quả mỹ mãn trong chuyến viễn chinh này là truyền thống chơi tốt  trước các đối thủ Tây Á của tuyển VN. Những kết quả khả quan giành được trước UAE, Qatar tại vòng chung kết Asian Cup 2007 và mới đây là trận thắng 3-1 trước Lebanon trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 sẽ giúp đoàn quân của HLV Calisto vững tin hơn khi xung trận.


Tuy nhiên, Kuwait được đánh giá nhỉnh hơn các đội bóng kể trên. Hơn nữa, đêm 31-5, tuyển VN phải thi đấu trên đất khách.  Nhưng dưới thời HLV Calisto, tuyển VN rõ ràng có bước tiến nhất định về chiến thuật. Điều này có được là nhờ thầy trò nhà cầm quân Bồ Đào Nha đều có sự phân tích, đánh giá để đưa ra một đấu pháp hợp lý khi gặp các đối thủ.


Dù lần này những thông tin liên quan đến trình độ, sức mạnh của đội chủ nhà không nhiều nhưng HLV Calisto vẫn có cách để động viên tinh thần các học trò. Trong buổi họp đội đầu tiên ở Kuwait, HLV Calisto đã dành khá nhiều thời gian để phân tích lại trận chung kết Champions League.

HLV Calisto nhấn mạnh: “Xét về thể hình, thể lực các cầu thủ Barca không được đánh giá cao bằng M.U, nhưng khi họ có được một lối chơi chặt chẽ, các cầu thủ đều tập trung cao độ vào mục tiêu và phát huy được đầy đủ tố chất kỹ thuật vì vậy Barca có một sức mạnh đáng sợ. Tuyển VN có những mặt yếu thế hơn đối thủ, đặc biệt là thể hình và thể lực nhưng chúng ta có thể phát huy lối chơi khôn khéo, thông minh giống như Barca!”.