Trái bóng tròn hay méo?
Vì gian lận tuổi, đội Tây Ninh đã bị truất quyền dự VCK Giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Một lần nữa, cách làm tắc trách, thói chạy theo thành tích của người lớn đã khiến các em phải gánh chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, vượt ra ngoài phạm vi một giải bóng đá, vụ việc đã làm nhức buốt những ai coi trọng sự trung thực. Bài viết dưới đây của bạn Minh Tuấn phản ánh phần nào nỗi bức xúc của một phụ huynh.
Khi trái bóng tròn đẹp đẽ của World Cup đang lăn thì ở Việt Nam, Giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc lứa tuổi 13 cũng bắt đầu. Tuy nhiên, những gì xảy ra rất đau lòng ở bảng 6 (Tây Ninh) làm cho chúng tôi tự hỏi trái bóng ở đây tròn hay méo.
Ngày 6-6, 6 đội bóng các tỉnh có mặt ở Tây Ninh. Các em, với những khuôn mặt rạng rỡ, sẵn sàng bước vào cuộc chơi hấp dẫn. Điều lệ của giải đặc biệt coi trọng xác định đúng lứa tuổi chứ không lấy chiều cao, cân nặng làm tiêu chuẩn như các giải trước đây. Đây là một quy định mới phù hợp với xu thế bóng đá thế giới.
Tuy nhiên, khi khám sức khỏe đội TPHCM, trong 17 vận động viên tham dự, có 8 cháu bị ban tổ chức loại với lý do... chiều cao, cân nặng.
Ngày 7-6, một đoàn phụ huynh đã phải vất vả mới gặp được ông Ba Cung, Giám đốc Sở TDTT Tây Ninh, được cử làm Trưởng BTC bảng 6. Tại nhà, ông Ba Cung đã loại bỏ mọi khiếu nại, kể cả cháu Nhân đã có thẻ thi đấu toàn quốc cách đây 2 năm (U11) vì cháu “lớn nhanh”. Ngày 8-6, đội TPHCM đành ra sân thi đấu dù đội hình không còn thủ môn chính thức nào. Đoàn TPHCM tiếp tục khiếu nại với ông Vũ Quang Vinh (ủy viên BCH LĐBĐ VN, Trưởng ban tổ chức giải) bằng điện thoại, fax. Chiều 8-6, ông Vinh thấy tình hình cấp bách đã viết tay bản chỉ đạo để fax vào cho BTC bảng 6, trong đó nói rất rõ điều lệ.
Rất tình cờ, chúng tôi được gặp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh để tường trình sự việc vào sáng ngày 9-6. Đồng chí bí thư đã ân cần tiếp đón và chỉ đạo rõ ràng cho đồng chí trưởng ban tổ chức giải. Tưởng rằng thế là quá đủ để ban tổ chức xem xét. Nhưng ông Ba Cung vẫn gạt bỏ mọi khiếu kiện. Sáng 9-6, đội TPHCM lại ra sân. Thật tội nghiệp cho các em khi phải đá mà chỉ có hai cầu thủ dự bị, trong đó không có thủ môn. Em Liêm quá mệt mỏi, uất ức đã khóc tức tưởi.
Trong số các phụ huynh đi theo, có vợ chồng ông Bá lặn lội đi xe gắn máy lên ủng hộ con là cháu Việt, đã quá tức giận khi biết trong đội Tây Ninh có vận động viên số 16 học lớp 9 cách đây 2 năm mà vẫn có mặt trong đội hình. Chiều đó, vợ chồng ông Bá đi xe gắn máy về đến Gò Dầu thì ông Bá lên cơn đau tim. Ông được đưa vào cấp cứu tại trạm xá nhưng thật đau lòng, ông đã qua đời. Cháu Việt phải xin phép đội đưa ba về TPHCM. Thế là đoàn phụ huynh mất đi một người rất nhiệt tình và đội bóng lại thiếu thêm cầu thủ.
Ngay từ đầu giải, đã có dư luận đội Tây Ninh bắt tay với Bình Phước, cả hai đội hình đều rất to cao. Tây Ninh thắng Bà Rịa - Vũng Tàu 13-0; Bình Phước thắng Bình Dương 17-0.
Sau đây là một số thông tin để mọi người suy ngẫm thêm về đội Tây Ninh: Vận động viên (VĐV) số 16 ở nhà tên là
Tôi chỉ là một độc giả, qua bài báo này thay một nén nhang thắp cho hương hồn bác Bá chứ không định thắp nhang cho trái banh méo mó ở bảng 6 Tây Ninh.
Phải xử lý đến nơi đến chốn Sau vòng đấu loại khu vực 6 (do Tây Ninh làm bảng trưởng) đã có nhiều đơn tố cáo, khiếu nại đội Tây Ninh gian lận tuổi cầu thủ. Ban Tổ chức (BTC) giải phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các trường hợp nghi vấn. Theo báo cáo của cơ quan điều tra, đội Tây Ninh đã gian lận, đánh tráo VĐV để thi đấu. Trường hợp được phát hiện là cầu thủ Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1985) nhưng VĐV này lại dự giải với tên Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1989). Ngày 26-6, BTC giải quyết định truất quyền dự VCK của đội Tây Ninh và cử đội xếp thứ ba của bảng 6 là đội TPHCM thay thế. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 3-7, ông Nguyễn Trọng Hỷ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (TTTC) II, Ủy ban TDTT, cho biết Vụ TTTTC II đã chỉ đạo Tổng Thư ký LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn và chuyên viên Ngô Xuân Quýnh trực tiếp đi Tây Ninh xác minh vụ việc. Ông Hỷ khẳng định Ủy ban TDTT yêu cầu LĐBĐ VN phải có văn bản trả lời Ủy ban TDTT, từ đó Ủy ban TDTT sẽ thành lập Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân lãnh đạo Sở TDTT Tây Ninh có liên quan, tránh tình trạng làm “chìm xuồng” sự việc.T. Trung -Y. Nhi