Treo giò 2 năm thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh

(NLĐO) - Sau cuộc họp kéo dài đến tối 21-2, VFF quyết định treo giò thủ môn Minh Nhựt 2 năm, đội trưởng Quang Thanh 2 năm và cấm chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm hoạt động bóng đá 3 năm

Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm sẽ bị cấm hoạt động bóng đá 3 năm
Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm sẽ bị cấm hoạt động bóng đá 3 năm

Án phạt mà VFF dành cho CLB Long An đã nặng đúng như tuyên bố trước đó của lãnh đạo ngành. Theo đó, thủ thành Minh Nhựt và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh bị cấm thi đấu hai năm. HLV trưởng Ngô Quang Sang và Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng ba năm.

Thủ môn Minh Nhựt cũng bị treo giò 2 năm
Thủ môn Minh Nhựt cũng bị treo giò 2 năm

Ngoài án treo giò, CLB Long An bị phạt 100 triệu đồng. Thủ môn Minh Nhựt bị phạt 10 triệu đồng, Quang Thanh 15 triệu đồng, HLV Ngô Quang Sang bị phạt 15 triệu đồng và chủ tịch Võ Thành Nhiệm bị phạt 20 triệu đồng. Điều may mắn cho đội bóng miền Tây là không bị trừ điểm như lo ngại trước đó.