Trọng tài bị kiện vì thổi penalty nhờ… tivi chiếu chậm
(NLĐO)- Trọng tài người Anh Howard Webb bị cáo buộc thổi quả penalty vào phút cuối trận sai luật giúp Brazil thắng Ai Cập 4-3 ở Confederations Cup tối hôm qua.

Trọng tài bị một cầu thủ Ai Cập chạy theo phản đối
Theo quy định hiện nay, các trọng tài bóng đá chưa được phép “nhờ vả” đến các pha chiếu chậm từ máy quay phim trên sân.
“Chúng tôi không chống lại quyết định của trọng tài mà chỉ phản đối cách thổi phạt. Quyết định về quả penalty đã bị thay đổi do trọng tài thứ 4 sau khi xem lại pha chiếu chậm trên màn hình tivi”, trợ lý HLV Ai Cập Gharib Chawki nói.
Tiền đạo Luis Fabiano, người nâng tỉ số lên 2-1 cho Brazil cũng cho rằng có lẽ trọng tài chính Howard Webb và cả 2 trọng tài biên đều không nhìn thấy tình huống hậu vệ Ai Cập dùng tay cản bóng ngay trên vạch cầu môn. Trọng tài thứ 4 người Úc Matthew Breeze đã xem pha chiếu chậm và báo cho trọng tài chính.
Các CĐV Ai Cập cũng nhân dịp này chỉ trích nặng nề ông trọng tài người Anh ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Ở trận chung kết World Cup 2006, tiền vệ Zinedine Zidane của tuyển Pháp đã bị truất quyền thi đấu khi một trong những trọng tài xem lại pha chiếu chậm do máy quay phim ghi nhận. Tuy nhiên, FIFA sau đó đã “chối” cách thức rút thẻ đỏ của trọng tài.
Còn ở Europa League (giải thay thế UEFA Cup) mùa bóng tới, FIFA sẽ cho tăng cường 2 trọng tài đứng sau khung gỗ để giám sát các tình huống nhạy cảm.
Việc sử dụng các pha chiếu chậm hỗ trợ trọng tài đã thu được một số thành công nhất định ở các môn quần vợt, bóng bầu dục, cricket…