Trọng tài chỉ hơi yếu chuyên môn...
Người đứng đầu VFF tin rằng các trọng tài hiện tại còn non kinh nghiệm và VFF đang tìm cách để giải tỏa áp lực cùng những lấn cấn về tư tưởng cho họ
Những sự cố nối tiếp liên quan đến trọng tài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của V-League, giải vô địch quốc gia đang được xem là hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á, khiến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không thể ngồi yên được nữa. Ông đã có mặt ở buổi tập huấn đột xuất và không chính thức của những trọng tài toàn khu vực miền Bắc để hiểu rõ các trọng tài, cũng như nắm bắt tư tưởng những người “cầm cân nảy mực” trên sân cỏ cả nước.
Trọng tài (bìa phải) bị phản ứng dữ dội, hình ảnh thường thấy ở V-League mùa này. Ảnh: Q.LIÊM
Nhiều trọng tài vẫn còn non
Quả thực sau cuộc đại suy thoái liên quan đến đạo đức và phẩm chất trọng tài với những cái tên Lương Trung Việt, Trương Thế Toàn..., bóng đá VN bị mất một lực lượng trọng tài đáng kể. Vì thế, V-League cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên lề cuộc trò chuyện thân mật với các trọng tài hôm qua (15-7) tại Hà Nội, ông Hỷ cho biết: “Hầu hết các trọng tài đang làm việc ở các giải hiện nay đều quá trẻ và quá non kinh nghiệm. Chúng tôi biết điều đó nhưng không thể giải quyết bài toán khó ấy trong một sớm một chiều. VFF vẫn tích cực tìm mọi cách để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho trọng tài”.
Hội đồng Trọng tài (HĐTT) tổ chức một cuộc gặp không chính thức với các trọng tài với ẩn ý sâu xa. Đây vừa là dịp để những nhà lãnh đạo hàng đầu của bóng đá VN thể hiện sự quan tâm đến giới trọng tài nhưng cũng là dịp để HĐTT chấn chỉnh một số vấn đề khá nghiêm trọng trong thời gian qua và sắp tới. Sáu vòng đấu cuối là thời điểm rất nhạy cảm khi những biểu hiện tiêu cực dễ nhận thấy và cũng dễ bị bỏ qua vì nó... xuất hiện nhan nhản. Ông Hỷ nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn rất quan trọng, thử thách bản lĩnh và trình độ của các trọng tài. Chúng tôi sẽ theo sát để bênh vực các quyết định đúng của trọng tài và kiên quyết xử lý những sai lầm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc chơi”
Trọng tài không mắc bệnh “tư tưởng”?
VFF đã và đang phải hứng chịu rất nhiều búa rìu dư luận liên quan đến đội ngũ “cầm cân nảy mực” trên sân bóng nhưng ông Hỷ lạc quan: “Tôi tin các trọng tài VN bây giờ chỉ hơi yếu chuyên môn một chút chứ không có ai không đủ phẩm chất và cái tâm trong sáng”.
Ông Hỷ cho rằng VFF, với trách nhiệm của cơ quan quản lý, điều hành bóng đá VN, vẫn sẽ tìm cách để giải tỏa áp lực và những lấn cấn về tư tưởng cho các “ông vua áo đen”. Người đứng đầu VFF nói tiếp về các giải pháp: “Tôi đã chỉ đạo BTC giải và HĐTT cần tập trung “bổ túc” toàn diện cho trọng tài sau mùa giải này. Không chỉ về mặt chuyên môn mà phải mời cả những nhà tâm lý, những chuyên gia có kiến thức về nhiều mặt của xã hội giảng giải, nâng cao nhận thức cho trọng tài”.
Cũng theo ông Hỷ, việc xử lý bằng hình thức phạt tiền với những đội phản ứng trọng tài còn là nhẹ. Người đứng đầu VFF khẳng định không phải hễ có dư luận về trọng tài là BTC giải tiến hành xem lại băng ghi hình. Chỉ khi nghi vấn trọng tài có tiêu cực và chỉ chủ tịch VFF mới có quyền ra quyết định thành lập hội đồng xem xét qua băng hình để kết luận. Tất cả những vụ việc vừa rồi chỉ là đánh giá, nhận định về chuyên môn của trọng tài bằng tình huống được ghi hình trên sân.
Được tăng thù lao và thưởng Theo nguồn tin riêng, trong cuộc họp chiều 15-7, VFF quyết định tăng thù lao và tiền thưởng cho các trọng tài ở V-League và giải hạng nhất ở 6 vòng cuối. Theo đó, trọng tài chính tại V-League được 2,8 triệu đồng/người/trận, thù lao cộng thưởng, còn trợ lý trọng tài là 1,9 triệu đồng/người. A.D |