Trọng tài Collina vẫn là số 1

Đây là lần thứ 6 liên tiếp trọng tài người Ý Pierluigi Collina được Liên đoàn Lịch sử và Thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) gồ các nhà báo từ 81 quốc gia, bầu chọn vào danh hiệu cao quý này. Xếp thứ 2 trong danh sách bình chọn này là trọng tài người Đức Markus Merk, trong khi trọng tài Urs Meier của Thụy Sĩ xếp thứ 3.

Tài năng của ông Collina là điều không bàn cãi, nhưng tuần trước, Hiệp hội Trọng tài Ý tuyên bố vị vua sân cỏ có cái đầu hói nổi tiếng này vẫn sẽ phải nghỉ hưu vào năm 2005, khi ông tròn 45 tuổi, theo đúng luật lệ đã quy định. Bản thân vị trọng tài sinh tại thành phố biển Viareggio cũng tuyên bố trên hãng tin ANSA: “Tháng 6 năm sau tôi sẽ giã từ nghề trọng tài. EURO 2004 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng mà tôi đã tham gia. Tôi biết có rất nhiều cầu thủ vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao khi đã cao tuổi như Dino Zoff hay Roberto Baggio, nhưng nghề trọng tài căng thẳng hơn nhiều và tôi ủng hộ quy định này”. Dino Zoff từng là thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia Ý đăng quang tại World Cup 1982 khi 40 tuổi, còn Roberto Baggio hiện vẫn đang là cầu thủ trụ cột của Brescia tại Serie A 03/04 mặc dù anh đã bước sang tuổi 37.

Trọng tài Collina bắt đầu cầm còi tại Serie A từ tháng 12-1991. Ông cũng đã từng điều khiển trận chung kết môn bóng đá ở Olympic Atlanta (Mỹ) năm 1996, chung kết Champions League 1999 giữa Manchester United và Bayern Munich tại Barcelona (Tây Ban Nha). Tại World Cup 2002, trọng tài Collina đã điều khiển trận chung kết giữa Brazil và Đức. Thậm chí trọng tài Collina còn được Trường Đại học Hull của Anh Quốc trao học vị tiến sĩ danh dự, vì tài năng và bản lĩnh cầm còi trong môn thể thao vua này. Mặc dù là trọng tài bóng đá rất nổi tiếng, nhưng môn thể thao mà ông Collina yêu thích nhất lại là bóng rổ.