Tuyển Việt Nam "đi săn"

(NLĐO) - Đó là câu nói vui của ban huấn luyện khi cho các tuyển thủ thay nhau dứt điểm trong buổi tập sáng 21-11 tại sân phụ của tổ hợp thể thao Rajamangala.

Trong gần 1 giờ 30 phút tập luyện trên sân Rajamangala, HLV Phan Thanh Hùng dành phần lớn thời gian cho các học trò tập dứt điểm ở nhiều cự ly khác nhau. Nhiều tuyển thủ dứt điểm không tốt đã bị ban huấn luyện chọc là "chuyên gia bắn chim" và đề nghị phải dứt điểm chỉn chu hơn.
 
img
HLV Phan Thanh Hùng liên tục thị phạm các tình huống dứt điểm của học trò
 
Lần lượt các tiền đạo Công Vinh, Quang Hải, các tiền vệ Thành Lương, Văn Quyết, Tấn Tài, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Ngọc Duy, hậu vệ Văn Biển, Văn Phong... được giao nhiệm vụ chạy chỗ, tạt bóng và dứt điểm. Ba thủ môn Hồng Sơn, Tấn Trường và Thanh Bình hoạt động hết công suất để chặn những cú sút, những pha đánh đầu trong nhiều tư thế của các đồng đội. Tuy nhiên, không phải cú dứt điểm nào cũng chính xác, thậm chí, cả Công Vinh và Quang Hải cũng có nhiều cú sút không tốt.
 
Ở loạt trận giao hữu thời gian qua, dứt điểm là một vấn đề mà tuyển Việt Nam chưa thực sự hoàn thiện. Vì vậy mà ban huấn luyện dành rất nhiều thời gian để các cầu thủ rèn luyện thật tốt để chuẩn bị đối phó với Myanmar, Philippines và chủ nhà Thái Lan sắp tới.
 
Dưới đây là chùm ảnh về thầy trò HLV Phan Thanh Hùng "đi săn"
 
img
Trọng Hoàng được yêu cầu dứt điểm chỉn chu, đây là một trong những quân bài quan trọng của HLV Phan Thanh Hùng ở tuyến giữa
 
img
Công Vinh là niềm hy vọng số 1 của tuyển Việt Nam trên hàng công
 
img
Tương tự Quang Hải cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến thuật của tuyển Việt Nam, nhất là nếu được tung ra sân từ ghế dự bị, Quang Hải có nhiều cơ hội tạo nên yếu tố bất ngờ giống như từng làm được ở AFF Cup 2008
 
img
Thủ môn Dương Hồng Sơn có một buổi tập luyện hết công suất để đối phó với các tình huống dứt điểm của đồng đội