Hai cầu thủ từng “nhúng chàm” ở SEA Games 23 là Văn Quyến và Văn Trương bất ngờ được HLV Calisto gọi trở lại đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup
Chưa trở lại VN sau đợt nghỉ phép tại quê nhà Bồ Đào Nha nhưng HLV Calisto đã công bố toàn bộ danh tính các thành viên hai đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và Olympic tập trung chuẩn bị cho Cúp Thăng Long vào tháng 9 tới. Nếu như những cái tên mới đều không mang lại bất ngờ thì những cái tên cũ xuất hiện trong danh sách ĐTQG làm nhiều người ngỡ ngàng.
Văn Quyến trong trận chung kết Cúp Quốc gia với HAGL hôm 28-8. Ảnh: Quang Liêm
Được thầy “Tô” ưu ái
Trong số những cái tên từng rơi vào vòng lao lý sau SEA Games 23 năm 2005 gồm Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Văn Trương, có vẻ như Quyến “béo” và Trương “Huế” là hai cái tên may mắn hơn cả. May mắn bởi họ đã được HLV Calisto để mắt sau cú vấp ngã tưởng chừng khó đứng dậy.
Thực ra, chuyện gọi lại Văn Quyến và “đồng đội” trong vụ bán độ năm 2005 đã được nói đến từ cuối năm 2009. Tuy nhiên, thời điểm đó, HLV Calisto một mực từ chối mọi nhận định về cơ hội cũng như phong độ của các cầu thủ này vì cho rằng “chưa phải thời điểm thích hợp để nói đến chuyện đó”.
Suốt một năm qua, HLV Calisto vẫn âm thầm theo dõi sự tiến bộ về cả đôi chân lẫn ý thức của các cầu thủ này. Thời điểm HLV công bố quyết định gọi trở lại hai trong số 7 cái tên từng bị xem là tội đồ của bóng đá VN ở SEA Games 23 tại Philippines được xem là khá hợp lý. Thời gian thử thách với Văn Trương và Văn Quyến đã đủ dài và ông Calisto hiểu đời cầu thủ rất ngắn. Cả hai đã có 2 năm cải tạo để lấy lại quyền công dân và 2 năm nữa để tìm lại khả năng chơi bóng. Hai cầu thủ này cũng chính thức mãn hạn kỷ luật của FIFA từ ngày 1-9.
Mới chỉ có Văn Trương chứng tỏ được khả năng của mình trong màu áo HAGL ở vị trí hậu vệ trái, vị trí mà HLV Calisto đang rất thiếu. Còn Văn Quyến, dù được gọi vì điều gì (có người nói để khỏa lấp chỗ trống của Công Vinh) đi chăng nữa, thì đây cũng là một phần thưởng quá lớn đối với “số 10” một thời.
Chưa thể quên Huy Hoàng
ĐTQG lần này còn xuất hiện những cái tên rất cũ như cựu trợ lý Huỳnh Ngọc San của HLV Calisto và trung vệ Huy Hoàng. Trung vệ này từng là trụ cột ở hàng thủ của ĐTQG suốt một giai đoạn dài thời HLV Riedl còn cầm quân. Đầu năm 2008, khi HLV Calisto vừa ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG, Huy Hoàng vùng vằng tuyên bố giã từ đội tuyển. Sau nhiều lần thuyết phục, HLV Calisto đành để anh rời đội tuyển. Hồi ấy, HLV Calisto từng tuyên bố: “Không cần một cầu thủ đã hết khát khao cống hiến”.
Vì thế, sự trở lại của Huy Hoàng chứng tỏ HLV Calisto chưa thể quên hậu vệ này. Thực tế, hàng thủ của ĐTQG hiện tại không ở trong giai đoạn khủng hoảng nhưng HLV Calisto vẫn nhớ đến Huy Hoàng cho thấy ông đề cao kinh nghiệm ở lần tập trung sẽ kéo dài tới khi tuyển VN bảo vệ chức vô địch AFF Cup.
Bộ khung từng lên ngôi vô địch AFF Cup năm 2008 gần như vẫn được giữ nguyên. Công Vinh không được gọi do vẫn đang điều trị chấn thương ở Bồ Đào Nha. Hai bất ngờ khác là tiền đạo Sỹ Mạnh vẫn có tên dù nửa cuối mùa này chuyển xuống chơi cho đội hạng nhất Quảng Nam và thủ môn Mạnh Dũng của LS.Thanh Hóa lần đầu lên tuyển.
|
Ngày 6-9 tập trung
Cùng với danh sách ĐTQG, HLV Calisto cũng công bố danh sách đội tuyển Olympic tập trung tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TPHCM) từ ngày 6-9 tới. Đội Olympic có tới 31 cầu thủ, trong đó có nhiều cái tên mới lần đầu được gọi như Thành Trung (Hòa Phát Hà Nội), Văn Sơn, Quốc Long (Hà Nội T&T), Quốc Anh (Tiền Giang).
Ngày 16-9, đội Olympic sẽ đá giao hữu với đội tuyển Ấn Độ, sau đó trở lại TPHCM thi đấu Cúp Quốc tế 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong khi đó, ĐTQG tập trung từ ngày 6-9 tại khách sạn La Thành (Hà Nội) và thi đấu Cúp Thăng Long cùng các đội CHDCND Triều Tiên, U23 Kuwait và U23 Úc từ ngày 20 đến 24-9. |