VFF quá thụ động!
Một cú sút dội cột, tình huống bóng chạm cầu thủ đổi hướng khiến đội nhà bị thua đương nhiên không thuộc trách nhiệm các quan chức bên ngoài sân cỏ.
Nhưng khi đội U23 Việt Nam thi đấu khiến người hâm mộ phải thất vọng hầu như suốt giải, xa hơn là 20 năm đằng đẵng khát vàng SEA Games (chỉ tính từ năm 1991 khi đội tuyển Việt Nam chính thức quay lại đấu trường khu vực) trong bối cảnh xã hội không ngừng đam mê và đầu tư về bóng đá, rõ ràng đó chính là trách nhiệm VFF!
Suốt 20 năm qua, nhiều triều đại điều hành VFF đến rồi đi nhưng bản chất VFF hầu như không thay đổi: Thụ động, sợ nhận trách nhiệm và chỉ có quyết định sau khi … giải đã kết thúc! Chẳng hạn HLV Goetz không phù hợp với đội U23 Việt Nam giờ đây ai cũng nói, nhưng tại sao VFF không nhìn thấy các bài học thất bại trong quá khứ của HLV Riedl tại SEA Games 2007 hay HLV Tavares tại Tiger Cup 2006 để có phương pháp xử lý trước giải ? Ngay cả việc điều hành giải vô địch quốc nội, phải chờ đến khi các doanh nhân làm bóng đá quá bức xúc xắn tay áo lên tự thành lập công ty điều hành chuyên nghiệp mới thấy VFF lục tục nhảy ra góp mặt.
Thái độ thụ động này thể hiện rõ nét qua phát biểu của lãnh đạo VFF sau trận bán kết thất bại của U23 Việt Nam: “Chuyện đào tạo thuộc về câu lạc bộ. VFF chỉ đủ tiền để lo cấp đội tuyển”. Hóa ra VFF buông thả việc xây nền móng đào tạo của bóng đá nước nhà cho các CLB và người hâm mộ chỉ nên chờ đợi tương lai từ những ý tưởng riêng tư về Học viện HAGL – Arsenal của bầu Đức, gửi đội trẻ đi châu Âu tập huấn dài hạn của Thể Công hay tự thân vận động của các trung tâm bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng?
Nhìn ra nước bạn, đừng nói chi Pháp gầy dựng trung tâm Fontainebleau như hạt nhân chuẩn hóa toàn bộ công tác đào tạo của mọi lò chuyên nghiệp, ngay cả LĐBĐ Indonesia cũng gầy dựng được dự án gửi lứa cầu thủ trẻ qua AC Milan rèn luyện và làm nên một kỳ SEA Games máu lửa, dù không đạt vàng nhưng vẫn xứng đáng được ngợi khen rất nhiều.
Những bước đi kế tiếp để lột xác nền bóng đá nước nhà không đơn giản, nhưng chuyện quan trọng đầu tiên và hoàn toàn không đòi hỏi phải đầu tư lớn mới có thể thực hiện được: VFF phải quyết liệt và mạnh tay thay đổi để bóng đá Việt Nam vươn được đến tầm xứng lòng tin yêu của người hâm mộ.