Việt Nam sẽ đón M.U, AC Milan?
Theo kế hoạch của VFF, trong năm 2009 và 2010 sẽ có nhiều đội bóng lớn ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB ghé thăm VN
Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) thông báo đang xúc tiến mời hàng loạt đội bóng lớn du đấu tại VN. Thậm chí, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vừa hé mở thông tin về một giải đấu giao hữu mang tên Thăng Long Cup để chào mừng sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Mới có Olympiakos là chắc chắn
Bên lề lễ bốc thăm và công bố điều lệ giải vô địch quốc gia (VĐQG) mùa giải 2009, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã hé lộ rất nhiều thông tin thú vị liên quan đến kế hoạch “trải thảm đỏ” đón nhiều đội tuyển và CLB lớn thăm VN trong năm nay. Tiếp nối sự kiện Olympic Brazil thi đấu giao hữu với đội tuyển VN vào tháng 8-2008, VFF đang làm việc với rất nhiều đối tác để tiếp tục mời thêm không chỉ các ĐTQG mà cả các CLB lớn được hàng triệu người VN hâm mộ như Manchester United (M.U), AC Milan.
|
Siết quy định với cầu thủ ngoại
Sang mùa bóng 2009, mỗi đội bóng vẫn được đăng ký 5 cầu thủ ngoại trong đội hình và đưa 3 cầu thủ vào sân trong mỗi trận. Tuy nhiên, VFF sẽ siết chặt quy định bắt buộc phải có ITC (chứng nhận chuyển nhượng quốc tế) đối với cầu thủ ngoại. Bên cạnh đó, cầu thủ ngoại còn phải có giấy phép lao động do Sở LĐ-TB-XH tỉnh, TP cấp mới được thi đấu. |
Nhưng theo ông Hỷ, Olympic Brazil đến VN là món quà trời cho nên để đưa được những CLB hay ĐTQG tầm cỡ thế giới đến không hề đơn giản. Đúng là cái gì cũng có giá của nó, vì thế VFF chắc hẳn là đang có cơ sở khi đưa ra những ý định đầy tham vọng bởi thương vụ Brazil đã mang lại cho VFF vài tỉ đồng tiền lãi. “Chắc chắn để đưa M.U đến VN thì không có cái giá trên dưới chục tỉ đồng như Olympic Brazil. Số tiền có thể rất lớn tới mức chúng ta chưa hình dung hết, nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn đang quyết tâm hết sức để đàm phán”- ông Hỷ nhấn mạnh.
Có mời được M.U hay không thì còn là một câu chuyện dài nhưng vào tháng 5-2009, tuyển VN gần như chắc chắn sẽ có trận giao hữu với đương kim vô địch của Hy Lạp là CLB Olympiakos. Thông tin trên đã được ông Hỷ xác nhận: “Phía đối tác Hy Lạp đã chủ động đề nghị. Sắp tới chúng tôi sẽ xúc tiến việc ký hợp đồng nữa là mọi công việc hoàn tất”.
Nếu “thương vụ” đưa Olympiakos đến VN vào tháng 5-2009 diễn ra thuận lợi thì đến tháng 7, khả năng đưa M.U đến cũng sẽ lớn hơn. Chủ tịch VFF cho biết tiếp: “Chúng tôi đang có những cuộc đàm phán tích cực diễn ra hằng tháng, thậm chí hằng tuần với đại diện thương mại của M.U ở VN. Mọi việc đang tiến triển tốt”. Năm 2009 cũng có thể là thời điểm dọn đường để đón AC Milan vào năm 2010 bởi theo ông Hỷ, vào tháng 11-2009, đoàn doanh nghiệp Ý với hơn 200 doanh nghiệp sẽ đến thăm VN. Trong số này có nhiều doanh nghiệp đang sở hữu một đội bóng và tìm kiếm cơ hội hợp tác với bóng đá VN.
Nguy cơ “cắt vụn” V-League
Năm 2009 xem ra sẽ là một năm khá bận rộn với VFF bởi ngoài việc phải đàm phán để đưa những CLB lớn đến VN, tổ chức này còn đang tính toán tổ chức giải đấu mang tên Thăng Long Cup vào năm 2010. Giải đấu sẽ được phối hợp với TP Hà Nội và dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nhằm chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Với tầm cỡ và quy mô của sự kiện này, VFF tin tưởng sẽ thu hút thật nhiều nhà tài trợ, nhiều khả năng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Brazil ít nhất cũng sẽ cử đội tuyển trẻ hoặc tuyển Olympic tham dự.
Với hàng loạt những sự kiện lớn như trên, ĐTQG sẽ có nhiều cơ hội cọ xát để trưởng thành, nhưng để ưu tiên cho đội tuyển, các CLB chuyên nghiệp lại phải “hy sinh” khá nhiều. Khả năng năm tới ĐTQG sẽ có từ 4-5 đợt tập trung để chuẩn bị cho những trận đấu chính thức cũng như giao hữu. Đó là lý do ngay tại lễ bốc thăm và công bố điều lệ giải VĐQG mùa bóng 2009, nhiều đội bóng đã thể hiện nỗi lo V-League bị cắt vụn.