Vừa thoát án treo giò, Torres lại gặp xui

(NLĐO) - Vừa nhận được tin vui là thoát được án phạt treo giò 4 trận của Ban Kỷ luật LĐBĐ Anh vì bấu mặt Vertonghen nhưng nỗi buồn lại đến với F. Torres khi anh bị chấn thương trong trận Chelsea thắng chủ nhà Steaua Bucharest vào rạng sáng 2-10 ở Champions League.

Dù bị thẻ đỏ và có hành động chơi xấu với Vertonghen trong trận gặp Tottenham tuần qua nhưng HLV Mourinho vẫn tin dùng F. Torres ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, chỉ vừa thi đầu được 11 phút, tiền đạo người Tây Ban Nha đã tập tễnh rời sân vì chấn thương và nhường chỗ cho S. Eto’o.

img
Vận xui liên tiếp đến vời Torres từ đầu mùa

Mặc dù theo các nhân viên y tế, chấn thương của Torres không đến nỗi quá nặng nhưng đây là một điềm xấu đối với anh.

img


Từ đầu mùa giải đến giờ, Torres thi đấu mờ nhạt và chưa ghi được một bàn thắng nào cho Chelsea. Đã vậy, tiền đạo này còn mang tiềng là chơi xấu khi bị phạt thẻ đỏ cũng như có hành động thiếu fair-play với Vertonghen trong trận gặp Tottenham ở tuần rồi.

Mặc dù anh đã thoát được án treo giò 4 trận từ Ban Kỷ luật LĐBĐ Anh nhưng với những gì đã xảy ra, đây là một mùa giải có khởi đầu tệ hại nhất của Torres.

Ông Mourinho cho biết sau trận đấu: "Các bác sĩ tin rằng đó không phải là một chấn thương nặng như trường hợp của Marco van Ginkel. Anh ấy sẽ không chơi với Norwich vào ngày chủ nhật và cũng không thể chơi cho đội tuyển quốc gia. Anh ấy có thể sẽ nghỉ đến 15 ngày. Vấn đề là anh ấy chấn thương trong một thời điểm có phong độ tốt. Torres đã chơi hay trong trận gặp Tottenham. Đó là một điều đáng tiếc nhưng bóng đá là thế".

img