Xem CĐV nổi loạn, phá hỏng chiến thắng của Drogba

(NLĐO) – Trận vòng loại Giải Vô địch châu Phi 2013 giữa Senegal và Bờ Biển Ngà rạng sáng 14-10 đã bị hủy giữa chừng khi CĐV chủ nhà nổi loạn sau bàn thắng của “voi rừng” D. Drogba. 10 người bị thương, trong đó có cả Bộ trưởng Thể thao của Senegal!

 
img

Bạo động bùng phát trên khán đài ở sân  Stade Leopold Sedar Senghor tại Dakar – Senegal sau khi Drogba ghi bàn thứ nhì cho đội khách từ chấm phạt đền phút 72, nghĩa là tỉ số lúc đó là 6-2 sau 2 lượt nghiêng về Bờ Biển Ngà (BBN). Cựu tiền đạo Chelsea cũng là người mở tỉ số trận lượt về bằng pha sút phạt trực tiếp đầu hiệp 2.
 
img
 
img
 
img
Nấp vào đường hầm dẫn về phòng thay đồ để tránh bị ném đồ vật
 

Thấy đội nhà cầm chắc thất bại dù có nhiều ngôi sao nổi tiếng đang chơi bóng tại Anh như D. Ba, P. Cisse (Newcastle), M. Diame (West Ham), CĐV Senegal bắt đầu nổi lửa trên khán đài, ném đồ vật tới tấp xuống sân. Một nhóm CĐV BBN buộc phải chạy khỏi khán đài, tràn xuống sân để tránh bị “trút giận”. May mà chỉ có 10 người bị thương và không cầu thủ nào gặp nạn, dù trong số 10 nạn nhân có Bộ trưởng Thể thao chủ nhà, ông  Hadji Malick Gakou.
 
img
CĐV Bờ Biển Ngà phải tràn xuống sân để tránh trở thành mục tiêu "trút giận" của fan Senegal
 

img


Sau 40 phút nhưng trật tự không vãn hồi, trọng tài chính buộc phải hủy trận đấu. Đồ vật tiếp tục được ném xuống sân, cảnh sát phải che chắn để cầu thủ 2 đội và tổ trọng tài xuống đường hầm. Các cuộc ẩu đả tiếp diễn bên ngoài sân vận động.
 
img
Nhiều CLB lớn ở châu Âu thở phào khi không ngôi sao nào của họ bị nạn trong sự cố này

LĐBĐ châu Phi sáng 14-10 chưa bình luận gì về sự cố vốn rất quen thuộc với bóng đá lục địa đen nhưng ngay cả quan chức LĐBĐ Senegal thừa nhận họ sẽ đối mặt án phạt nặng.

Ghana là đội đầu tiên giành quyền vào VCK, khởi tranh từ 19-1 đến 10-2-2013. Sớm vào VCK còn có đương kim vô địch Zambia, Tunisia, Morocco, Mali và Nigeria.