1,2 triệu người sơ tán khẩn cấp

• Tàu hỏa đâm nhau ở Los Angeles Với sức gió có thể lên tới 190 km/giờ, cơn bão Ike từ vùng vịnh Mexico đổ bộ vào thành phố ven biển Galveston, bang Texas miền Nam nước Mỹ ngày 13-9 với sóng biển và cột nước dâng cao hơn 6m. Khoảng 1,2 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp trong hơn 24 giờ qua, sau khi Trung tâm xử lý bão quốc gia (NHC) liên tục ra lời cảnh báo nghiêm khắc “ai không chấp hành lệnh sơ tán có nguy cơ sẽ bị thiệt mạng”.

Bão Ike được coi là trận bão lớn nhất đổ vào bang Texas trong vòng gần 50 năm qua. Ngoài thành phố Galveston, thủ phủ Houston của bang Texas với hơn 5 triệu dân (thành phố lớn thứ 4 của Mỹ) cũng nằm trong luồng xoáy mạnh kèm theo mưa lớn của trận bão. Hơn 11 triệu người thuộc các bang dọc bờ biển phía Đông-Nam nước Mỹ từ Florida tới Texas sẽ bị ảnh hưởng nặng của trận bão này.

Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Texas. Chính phủ liên bang đã cử đội máy bay trực thăng tìm kiếm và cứu nạn phối hợp với 40 chiếc máy bay của quân đội tới Texas để sẵn sàng hoạt động cùng với lực lượng cứu hộ của bang này và các bang lân cận. Theo giới phân tích, bão Ike đổ bộ vào bờ biển nước Mỹ sẽ là mối đe dọa đối với các nhà máy lọc dầu của nước này, gây sức ép lên công suất và sản lượng lọc dầu trong bối cảnh dự trữ khí đốt đang ở mức thấp và do đó có thể đẩy giá khí đốt trên thị trường Mỹ tăng cao.

Trong thông tin khác, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm ít nhất 20 người chết, hơn 60 người khác bị thương khi một tàu khách đâm vào một tàu chở hàng ở thành phố Los Angeles. Tin cho biết, có khoảng 350 người trên tàu vào lúc xảy ra tai nạn, một số toa tàu đã bị trật bánh và văng khỏi đường ray. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy bùng lên từ đống mảnh vỡ của các toa tàu.