1,67 triệu quan chức Trung Quốc kê khai tài sản

Một trong những biện pháp chống tham nhũng hiệu quả là hoàn thiện hệ thống kê khai tài sản cán bộ

Trung Quốc sẽ tăng cường việc kiểm tra và giám sát cán bộ cũng như thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả khác trong cuộc chiến chống tham nhũng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ngô Ngọc Lương đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 22-6.
 
img
Một vụ án tham nhũng được xét xử tại tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: THEAUSTRALIAN.COM
 
Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Ngô cho rằng việc kê khai tài sản cán bộ là cách làm phổ biến tại nhiều quốc gia và đã chứng tỏ được tính hiệu quả. Ông nói: “Chúng tôi đang tích cực thiết lập một hệ thống như vậy”. Tuy nhiên, ông Ngô không nêu thời biểu về việc thành lập hệ thống kê khai tài sản cán bộ.
 
Công tác kiểm tra tài sản còn bao gồm việc giám sát các hoạt động tài chính bất hợp pháp, việc sử dụng xe công... Ông Ngô cho biết Đảng cộng sản và nhà nước Trung Quốc hoan nghênh vai trò hợp tác hoàn toàn của công chúng trong việc giám sát cán bộ, kể cả các phương tiện truyền thông và mạng internet.
 
Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện Trung Quốc đã bắt đầu ban hành những quy định yêu cầu quan chức cao cấp phải kê khai tài sản từ tháng 4-1995. Những hướng dẫn mới về chống tham nhũng từ năm 2008 – 2012, yêu cầu xúc tiến nhanh việc nghiên cứu, đánh giá nhằm hoàn thiện hệ thống kê khai tài sản cán bộ.
 
Năm ngoái đã có 1,67 triệu quan chức nộp hồ sơ kê khai tài sản, trong đó có 851.353 tài sản cá nhân, 606.813 tài sản đầu tư cá nhân và 805.296 tài sản của người hôn phối và các con được khai báo.
 
Trong số này có 1.581 bản khai có vấn đề và đã được xem xét lại. Ông Ngô cho biết ủy ban nói trên đã điều tra 139.621 vụ án liên quan đến tham nhũng trong năm ngoái. Tổng cộng có 146.517  cán bộ đã bị kỷ luật và 5.373 người đã bị chuyển sang các cơ quan tư pháp để xử lý hình sự trong năm 2010.
 
Mặt khác, ông Ngô cho hay Trung Quốc cũng đang giám sát tài sản ở nước ngoài của cán bộ. Ông nói: “Chính quyền Trung Quốc quan tâm đặc biệt đến vấn đề quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài. Chúng tôi đã chỉ đạo nhiều chiến dịch bắt giữ các quan chức này và thu hồi tài sản của họ đưa về nước”. 

Một trường hợp tham nhũng nổi cộm đã được nêu trong cuộc họp báo là cựu bộ trưởng đường sắt Lưu Chí Quân bị cách chức vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hồi tháng 2, ông Ngô cho biết vụ này còn đang được điều tra.