10 thành tựu khoa học nổi bật nhất năm 2002
Tạp chí Science, một trong những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới, vừa công bố danh sách 10 thành tựu khoa học nổi bật nhất trong năm 2002. Năm nay, một công trình trong lĩnh vực gien người đã được chọn làm thành tựu khoa học nổi bật nhất của năm.
1- Phân tử RNA. Các nhà phát minh đã phát hiện ra những phân tử gọi là RNA (viết tắt của ribonucleic acid) kiểm soát phần lớn hành vi của một gien, mở đường cho việc nghiên cứu về cách thức mới điều trị những chứng bệnh, như là ung thư, gây ra bởi những sai sót trong gien người.
2- Khám phá bí ẩn của neutrino: Các nhà khoa học phát hiện ra số lượng neutrino electron, 1 trong số 3 loại hạt neutrino được tạo ra bên trong nhân của mặt trời, giảm dần khi đi từ mặt trời đến trái đất do chúng thường biến đổi thành dạng khác trên đường đi.
3- Bản đồ gien. Năm 2002 đánh dấu lần đầu tiên các nhà khoa học công bố bản đồ gien của nhiều loại sinh vật như gạo, muỗi, chuột và hàng chục loại vi khuẩn khác nhau... nhằm phục vụ cho lợi ích của con người.
4- Khám phá vũ trụ. Các quan sát mới trên không gian giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá khứ và tương lai của vũ trụ.
5- Ghi hình hoạt động của nguyên tử. Các nhà vật lý đã có thể chụp hình những hoạt động bên trong của một nguyên tử ở tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay- phần tỉ của một phần tỉ của 1 giây- bằng ánh sáng laser.
6- Protein gây cảm giác. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra loại protein trong miệng và da khiến con người có cảm giác nóng đối với những thức ăn có gia vị và mát với kẹo bạc hà.
7- Chụp ảnh không gian 3 chiều tế bào. Các nhà khoa học đã phát minh ra công nghệ mới cho phép chụp hình không gian 3 chiều cấu trúc phân tử của các protein đang hoạt động bên trong tế bào bằng dòng electron, từ đó có thể dẫn đến những cách thức trị bệnh mới.
8- Công nghệ mới giúp quan sát vũ trụ rõ hơn. Một công nghệ mới có tên là “quang học thích ứng” giúp các nhà thiên văn học quan sát rõ hơn bao giờ hết vũ trụ qua kính viễn vọng dưới mặt đất.
9- Tế bào mắt kiểm soát đồng hồ sinh học của cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lớp tế bào trong võng mạc mắt của động vật có vú gửi tín hiệu đến não để điều chỉnh đồng hồ hàng ngày của cơ thể.
10- Tổ tiên xưa nhất của con người. Đó chính là một hộp sọ có tuổi từ 6 đến 7 triệu năm với các đặc tính của cả con người và vượn. Sọ này được tìm thấy ở Tây Phi và đặt tên là Toumai.