2 năm sau Tuyên bố chung Nam - Bắc Triều Tiên 15-6

Lễ khai mạc World Cup 2002 được tổ chức tại sân vận động Sang Am, thủ đô Seoul, vào ngày 31-5 đã thu hút khoảng 100.000 công dân Hàn Quốc và khách nước ngoài đồng thời cũng là sự bắt đầu của một lễ hội được hơn 6 tỉ người trên toàn cầu quan tâm. Nhân kỷ niệm 2 năm ngày Tuyên bố chung Nam - Bắc Triều Tiên 15-6, Hàn Quốc đang tổ chức một lễ hội có quy mô toàn cầu trong hòa bình và an toàn.

Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tổ chức một lễ hội tầm cỡ như vậy từ sau Thế Vận hội Seoul 1988.

 

Người dân Hàn Quốc đã thật sự chứng minh được sự thay đổi và ý nghĩa của Tuyên bố chung Nam - Bắc Triều Tiên 15-6. Tại Thế Vận hội 1988, bộ phận bảo vệ an ninh luôn trong tình trạng lo ngại đe dọa khủng bố từ phía CHDCND Triều Tiên nhưng lần này tại World Cup 2002, không một công dân Hàn Quốc nào tỏ thái độ lo sợ về nguy cơ khủng bố từ phía CHDCND Triều Tiên. Thái độ thù địch giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên cũng giảm hẳn nhờ vào những hoạt động giao lưu, trao đổi thường xuyên giữa hai miền và việc ra Tuyên bố chung Nam - Bắc Triều Tiên 15-6. Đại bộ phận người dân Hàn Quốc đã thừa nhận những người CHDCND Triều Tiên cũng là đồng bào và với nhiều điểm tương đồng, hai miền nhất định sẽ đi đến thống nhất.

 

Trên thực tế, thái độ của CHDCND Triều Tiên cũng có nhiều thay đổi: Một số chương trình World Cup đã được phát ở CHDCND Triều Tiên, miền Bắc cũng tuyên bố sẽ tổ chức trận bóng đá giữa hai miền tại sân vận động ở Seoul vào tháng 9 năm nay. Hai tổ chức Liên hiệp Thanh niên Lao động của CHDCND Triều Tiên tại Nhật Bản và Tổ chức Dân đoàn của Hàn Quốc cũng thỏa thuận gửi một nhóm cổ động viên đến dự lễ khai mạc và ba trận tứ kết World Cup 2002 diễn ra tại Hàn Quốc.

 

Nhân dịp 2 năm ngày Tuyên bố chung Nam - Bắc Triều Tiên 15-6, hoạt động nổi bật nhất là giao lưu nhân sự giữa hai miền Nam - Bắc. Việc tổ chức các cuộc gặp mặt đoàn tụ các gia đình bị ly tán giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên không chỉ là một biểu tượng hợp tác hòa giải cùng giải quyết vấn đề nhân quyền cơ bản mà còn mang lại niềm vui cho các gia đình rơi vào hoàn cảnh này. Qua bốn dịp đã được tổ chức, hơn 4.800 gia đình bị ly tán đã gặp lại được người thân từ sau thỏa thuận giữa hai miền đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai vị lãnh tụ. Về mặt kinh tế, phái đoàn hợp tác kinh tế Nam - Bắc Triều Tiên đã thỏa thuận 4 dự án: bảo hiểm đầu tư, thỏa thuận thanh lý, tránh đánh thuế hai lần và giải quyết tranh chấp văn phòng đại diện nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với CHDCND Triều Tiên.

 

Nhân dân hai miền  Nam - Bắc Triều Tiên đều nhận xét rằng Hội nghị thượng đỉnh Nam - Bắc Triều Tiên lần II sẽ thu hút được sự chú ý của toàn thế giới như World Cup. Nhân kỷ niệm 2 năm ngày Tuyên bố chung Nam - Bắc Triều Tiên 15-6, hy vọng các nước và các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việc thực hiện tuyên bố chung này.