20 baht mỗi ngày cho sức khỏe
Phong trào tập thể dục ngoài trời đang phát triển mạnh ở Thái Lan, thu hút học viên thuộc đủ thành phần tham gia
Cứ chiều chiều, cụ ông That Kẻo lại khoác vội bộ đồ thể dục, chạy bộ đến nhà thi đấu Ayutthaya cách nhà 3 km. Từ xa, tiếng vọng của bài nhạc thể dục nhịp điệu vang vang càng khiến cụ ông 82 tuổi này chạy hăng hơn để mau đến lớp.

Một lớp tập thể dục ngoài trời tại Ayutthaya
Vui, khỏe và thuận tiện
Lớp học thể dục nhịp điệu được tổ chức trên một khoảng sân rộng của Nhà Thi đấu TDTT TP Ayutthaya, cố đô của Thái Lan, cách Bangkok 78 km. Trên bục cao, cô giáo Mauy Inn tai đeo microphone, vừa đếm vừa thực hiện những động tác của bài thể dục để hướng dẫn các thành viên của lớp. Khoảng hơn 70 học viên xếp hàng ngay ngắn nhìn về hướng cô giáo, vừa làm theo những động tác của cô Inn. Phía cuối lớp, anh Uthit, người tổ chức lớp tại Ayutthaya, vừa đi xung quanh quan sát, chỉnh sửa những học viên làm chưa đúng động tác vừa đốc thúc mọi người hăng say tập luyện theo lời hướng dẫn của cô Inn vừa thu tiền tập luyện với giá 20 baht (khoảng 14.000 đồng).
Tấp vội chiếc xe hơi vào bãi đỗ xe, chị Say Rayut, nhân viên Công ty Điện tử Canon, chỉnh lại trang phục, bước vào hàng và giơ lên một cánh tay cho anh Uthit thấy, vậy là anh đến thu 20 baht cho ngày tập luyện của chị. Lau mồ hôi sau 5 phút tập, chị cho biết: “Tập tại đây vừa vui vừa khỏe. Quen rồi, chiều nào tôi không ra tập là thấy bứt rứt, khó chịu!”. Còn cụ That Kẻo bộc bạch: “Lúc trước, mỗi khi muốn tập thể dục ngoài trời đều khó bởi không có ai hướng dẫn cụ thể.
Đăng ký một lớp tập nào đó thì lại phải đóng tiền tháng khá cao. từ khi có phong trào này, tôi thấy vừa vui vừa thuận tiện và dễ dàng tham gia”. Một lớp học có từ 50 đến hơn 100 học viên thuộc đủ thành phần, như nhân viên văn phòng, công chức hay cả những người lao động bình dân. Anh Uthit cho biết: “Trong một lần đi Bangkok, chứng kiến cảnh chiều chiều, hàng trăm người tập luyện tại công viên trung tâm, tôi quyết định tìm hiểu để đưa về quê nhà mô hình này. Tuy mới hoạt động khoảng 4 tháng nhưng số lượng học viên ngày càng đông khiến những người mở lớp cũng phấn khởi!”.
Nơi phát hiện tài năng thể thao
Xuất phát từ các trường ĐH tại Bangkok, chỉ trong hơn 3 năm, phong trào “20 baht mỗi ngày cho sức khỏe” nhanh chóng lan nhanh khắp Thái Lan. Theo nhà báo Pumt Tum của Tập đoàn Truyền thông Siam Sport, thay vì phải tốn một lần tiền đóng cho CLB mỗi tháng để tập thể dục, người tập chỉ cần 20 baht/ngày và chỉ đóng mỗi khi có mặt.
Điều này vừa giúp người tập luyện thuận lợi trong chi phí luyện tập vừa thu hút được nhiều người tham gia. Không chỉ với các lớp thể dục ngoài trời, ngay cả những môn thể thao truyền thống của Thái Lan như petanque, cầu mây... cũng thu hút lượng người đến tập khá đông với phương án này. Chính điều này cũng giúp các CLB thể thao chuyên nghiệp có thêm điều kiện để phát hiện nhân tài thông qua hoạt động thể thao mang tính cộng đồng.
Hiện tại, phong trào này đang được nhân rộng đến cả những cộng đồng người dân tộc thiểu số tại nhiều vùng sâu, vùng xa của Thái Lan, nơi điều kiện đầu tư cho một CLB thể thao chuyên nghiệp không thuận lợi như tại những vùng trung tâm hay đồng bằng. Cũng theo nhà báo Pumt Tum, ngay cả các tình nguyện viên của các phong trào sinh viên Thái Lan cũng bắt đầu được khuyến khích theo học những bài tập hướng dẫn thể dục ngoài trời để phục vụ các đợt tình nguyện của mình.