4.000 quân Taliban đang chiến đấu cho Liên minh Phương Bắc
Sau các đợt oanh kích dữ dội của không quân Mỹ, lực lượng quân sự của Taliban đã hoàn toàn mất khả năng tiến công và chuyển sang thế bị động trên toàn bộ chiến trường Afghanistan. Đó là tuyên bố của tiến sĩ Abdullo, Ngoại trưởng trong Chính phủ Burhanuddin Rabbany thuộc Liên minh Phương Bắc. Bằng chứng của việc đó là trong suốt một tuần nay, Taliban chưa tổ chức được một cuộc tấn công nào để giành lại những vị trí đã mất vào tay Liên minh Phương Bắc.
Ông Abdullo cũng cho biết: Không quân Mỹ đang ném bom dữ dội xuống các cứ điểm quân sự của Taliban tiếp giáp với Liên minh Phương Bắc để tiêu hao sinh lực địch, mở đường cho liên minh tiến đánh các trọng điểm quân sự phía Bắc và phía Tây Afghanistan, đặc biệt là thành phố Herat và Mazar-i-Sharif. Cũng theo ông Abdullo, lực lượng Taliban đóng sát biên giới với Uzbekistan đã bị cắt đứt khỏi hậu phương và đang trong tình trạng hết sức nguy khốn.
Trong lúc đó, tướng Dustum trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA-Novosti cho biết: Khoảng 4.000 chiến binh Taliban đã
chạy sang hàng ngũ Liên minh Phương Bắc, mang theo nhiều vũ khí đạn dược, thậm chí cả xe tăng và trọng pháo. Chính lực lượng đó đang đi tiên phong trong các cuộc tấn công Taliban để “lập công chuộc tội”. Ông Dustum cũng phủ nhận tin đồn về sự rạn nứt giữa ông và ban lãnh đạo Liên minh Phương Bắc trong việc phân phối viện trợ quân sự và nhân đạo của Nga. Tuy nhiên, một viên tướng dưới quyền của ông lại tỏ ra rất bất bình: "Chúng tôi không nhận được một viên đạn, một cân lương thực nào của Nga cả".