650 học giả chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền Bush
Hơn 650 chuyên gia về các vấn đề đối ngoại đến từ Mỹ và một số nước ngoài đã cùng ký vào một lá thư ngỏ chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ là "gây tổn hại đến cuộc chiến chống khủng bố" và kêu gọi thay đổi chính sách này.
Bức thư do các thành viên của Tổ chức Các học giả nghiên cứu về Chính sách đối ngoại nhạy cảm thực hiện đã được công bố ngày hôm qua 12/10 chỉ rõ những thất bại của Mỹ tại Iraq, Afghanistan và một số địa điểm khác.
"Chúng tôi cho rằng việc chỉ tập trung vào cuộc chiến Iraq là sai lầm lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính sách này đã làm tổn hại đến cuộc đấu tranh chống khủng bố", bức thư viết.
Người đầu tiên đưa ra ý tưởng viết bức thư là ông Stuart J. Kaufman, giáo sư môn khoa học chính trị của trường ĐH Delaware. Ông cho biết những người viết thư chỉ muốn làm rõ vấn đề chứ không nhằm đề cao hay hạ thấp ứng cử viên tổng thống nào ngay khi cuộc bầu cử tại Mỹ đang đến gần. "Các chuyên gia về an ninh quốc gia đều thống nhất cho rằng chính sách hiện nay không hề có tác dụng", ông nói.
Cũng trong bức thư này, các học giả cho rằng:
- Mỹ đã không gửi đủ quân sĩ sang Afghanistan để chống Al Qaeda, và việc tập trung vào Iraq đã làm giảm nguồn lực cần thiết cho Afghanistan.
- Một số lý do được Chính quyền Bush đưa ra để tiến hành cuộc chiến Iraq trong đó có cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt đã được chứng minh là sai.
- Chính quyền đã không cam kết có đủ quân sĩ tại Iraq, tạo ra một khoảng trống về an ninh ở nước này bằng việc giải tán quân đội Iraq và thực hiện các nỗ lực tái thiết được chuẩn bị không kỹ lưỡng.
- Các hành động của Mỹ tại Iraq đã càng làm tăng uy tín của Al Qaeda tại một số quốc gia và tổ chức khủng bố này càng tuyển mộ được nhiều tân binh hơn.
Được biết, những người ký vào bức thư là các chuyên gia đến từ các trường ĐH trên toàn nước Mỹ và một số nước như Anh, Thuỵ Điển, Hà Lan và Argentia. Trong số đó còn có một vài người từng là nhân viên của Lầu Năm góc và Bộ Ngoại giao Mỹ.