76 nhà báo chết vì nghề nghiệp

Tổ chức Nhà báo Không biên giới (RSF) thông báo hôm 29-12 rằng số lượng nhà báo thiệt mạng liên quan đến nghiệp vụ của họ trong năm 2009 trên toàn thế giới lên đến 76 người, tăng 26% so với năm ngoái (có 60 nhà báo thiệt mạng).

Hãng tin AFP dẫn lời Tổng Thư ký RSF Jean-Francois Julliard: “Chiến tranh và bầu cử vẫn còn là những mối đe dọa chính cho các nhà báo trong năm 2009. Bạo động trước và sau bầu cử đặc biệt dâng cao tại một số nước kém dân chủ”. Ngoài ra, số nhà báo bị bắt cóc cũng tăng trong năm 2009 (33 người so với 29 người hồi năm 2008; những đồng nghiệp của họ bị tấn công hoặc đe dọa tấn công lên tới 1.456 người (con số năm 2008 là 929 người). Ông Julliard cho rằng đưa tin về các cuộc xung đột ngày càng nguy hiểm hơn khi nhà báo là mục tiêu của các vụ ám sát và bắt cóc. Trong khi đó, các nhà báo đưa tin về bầu cử ở một số nơi có khả năng vào tù hoặc vào bệnh viện. Ông đặc biệt lưu ý đến hai nơi mà nhiều nhà báo phải rời khỏi đó là IranSri Lanka.