Á hậu hoàn vũ Trác Linh: xấu hay đẹp?

TRUNG QUỐC.- Nhiều người Trung Quốc chê hoa hậu của mình vừa xấu vừa già! Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, Trung Quốc, lần đầu tiên tham dự giải này, đã có ngay một thí sinh đoạt giải Á hậu thứ hai. Tuy nhiên, nhiều người dân nước này lại không vui mừng gì trước thành tích này. Ngay sau khi kết quả được công bố, tranh luận đã nổ ra trong các phòng “chat” trên mạng về việc liệu cô người mẫu Trác Linh (ảnh bên) cao 1,76m có đủ tài sắc để đại diện cho 1,3 tỉ người Trung Quốc hay không.

Nhiều lời bình luận xuất hiện trên mạng ở Trung Quốc cho rằng Trác Linh không xứng đáng là người đại diện cho nước mình. Những người này thất vọng về nhan sắc của thí sinh đại diện cho nước Trung Quốc. “Xấu xí” và “quá già” là những từ được những người vào mạng trao đổi qua lại trên địa chỉ Internet hàng đầu Sina.com ở Trung Quốc. Ngay cả người dân ở tỉnh Triết Giang, vốn nổi tiếng về phụ nữ đẹp và là quê hương của Linh, cũng có cùng nhận xét như thế. Một người Triết Giang tự hào viết trên mạng: “Bất kỳ cô gái nào bạn thấy ở Triết Giang cũng đều đẹp hơn Trác Linh cả”. Ngoài ra, nhiều người cũng thắc mắc về tuổi thật sự của Linh. Cách trang điểm quá đậm của cô khiến một số người cho rằng cô trông già hơn cái tuổi 19 của mình. Cực đoan hơn, một số còn cho rằng tuổi thật sự của cô có thể là 29 hay 39, và lẽ ra nên được trao giải “Bà cô hoàn vũ” (“Auntie Universe”).

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái ngược. Một số người cảm thấy hạnh phúc khi Trác Linh đã mang lại tự hào cho Trung Quốc. Trong đó, khả năng thành thạo tiếng Anh của Linh được nhiều lời khen tặng. Sự thật là trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2002, cựu sinh viên trường múa Thượng Hải này đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo qua nụ cười tự tin và khả năng trả lời các câu hỏi của họ bằng tiếng Anh mà không cần đến phiên dịch. Vì thế, theo ý kiến của một người trên mạng, Trác Linh rất xứng đáng ở vị trí Á hậu thứ hai của cuộc tranh tài.

Những tranh cãi quanh việc chọn lựa Trác Linh là đại diện cho Trung Quốc cũng thật dễ hiểu. Hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa có cuộc thi hoa hậu toàn quốc chính thức, mà chỉ có một vài cuộc thi sắc đẹp thường được các công ty người mẫu tài trợ.  Vì thế,  để chọn ra người tham gia giải Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, người ta đã tổ chức các cuộc tranh tài giữa các người đẹp ở Thượng Hải và Thẩm Quyến. Tuy nhiên, do không được phép tổ chức ngoài trời, các nhà tổ chức phải dời vòng thi cuối cùng vào  trong nhà. Chính vì thế, những người chỉ trích cho rằng sự lựa chọn này không phản ánh hết tiềm năng “sắc đẹp” thật sự của Trung Quốc.