Ả Rập đòi Israel công khai hoạt động hạt nhân
Các nước Ả Rập sẽ yêu cầu Washington và các cường quốc khác ngưng ủng hộ hoạt động hạt nhân bí mật của Israel và thúc giục nhà nước Do Thái cho phép quốc tế thanh sát chương trình hạt nhân tại Hội nghị của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) vào tháng 9 tới đây.
Theo hãng tin AP, Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa đã gửi một bức thư ký ngày 8-8, yêu cầu các cường quốc ủng hộ nghị quyết mà các nước Ả Rập sẽ đệ trình cho Hội nghị IAEA vào tháng 9. Dự thảo nghị quyết nói trên bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân của Israel, thúc giục nước này tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NNT) và cho quốc tế thanh sát.
Đại sứ quán Bỉ tại Cairo được yêu cầu chuyển thư cho Ngoại trưởng Bỉ Steven Vanackere do Bỉ đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu (EU). Một số nhà ngoại giao tại Vienna – nơi IAEA đặt trụ sở - cho biết bức thư của ông Amr Moussa cũng đã được gửi tới ngoại trưởng các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc.
Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thỏa thuận cùng phản đối việc loại trừ Israel trong hội nghị của IAEA. Bên cạnh đó, ông Obama cũng đồng ý với các nước Ả Rập về việc bắt đầu tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Trung Đông vào năm 2012. Mỹ và các cường quốc bày tỏ lo ngại về khả năng theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran và kế đến là Syria . Tuy nhiên, các nước Ả Rập nhấn mạnh rằng Israel mới là mối đe dọa thực sự ở Trung Đông, có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân nên cần phải đặt dưới sự thanh sát.