Ả Rập Saudi bị chỉ trích vì vụ giẫm đạp

Các quan chức Ả Rập Saudi hôm 25-9 phủ nhận thông tin đoàn xe của con trai Quốc vương Ả Rập Saudi là một trong những nguyên nhân chính gây ra vụ giẫm đạp chết người tại lễ hành hương Hajj một ngày trước đó.

Nhật báo tiếng Ả Rập al-Diyar cho biết sáng hôm đó, hoàng tử Mohammad bin Salman Al Saud cùng đoàn tùy tùng đến thung lũng Mina, cách thánh địa Mecca khoảng 5 km, để tham gia lễ hành hương. Giữa 2 triệu khách hành hương đến từ hơn 180 nước trên khắp thế giới, sự xuất hiện của 200 binh sĩ, 150 cảnh sát hộ tống hoàng tử Al Saud càng khiến không gian thêm chật chột.

 

Hiện trường vụ giẫm đạp Ảnh: AP
Hiện trường vụ giẫm đạp Ảnh: AP

 

Trong khi đó, những nhân chứng có mặt tại hiện trường cáo buộc nhà chức trách phạm không ít sai sót, như trong lúc người chật như nêm thì cảnh sát lại đóng cửa mọi lối ra vào ở Mina, chỉ để lại một đường đi. Iran cũng cho rằng chính quyền Ả Rập Saudi phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra vụ giẫm đạp khiến 753 người thiệt mạng, trong đó có 131 công dân Iran. Trái lại, Bộ trưởng Y tế Ả Rập Saudi Khalid al-Falih cho rằng thảm họa xảy ra do bản thân người hành hương vô kỷ luật, không tuân thủ những chỉ dẫn đi lại.