Ai sẽ thắng?
Không khí vận động bầu cử tổng thống (TT) Nga năm 2012 bắt đầu nóng lên khi báo chí Moscow ngày 13-4 đồng loạt đăng tuyên bố của TT Dmitry Medvedev “không loại trừ khả năng tái tranh cử”.
Ông giải thích với dân chúng sẽ có quyết định trên cơ sở cân nhắc kỹ khả năng giành chiến thắng qua thái độ của cử tri.

Dư luận Nga đang đứng trước 2 câu hỏi: Hai vị TT và thủ tướng có cùng ra tranh cử hay không và nếu tranh cử thì ai sẽ thắng? Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Vladimir Kashin nói: “Có thể cả hai ông sẽ ra tranh cử nhưng điều quan trọng là đừng để lặp lại sự đối đầu như đã từng xảy ra giữa ông B.Yeltsin và ông M. Gorbachev, thay nhau làm TT trước đây”.
Phó Chủ tịch Duma quốc gia (hạ viện) Nadezhda Guerasimova nói: “Cặp bài trùng” sẽ phải tự quyết định nhưng tôi dự đoán cả hai ông sẽ không cùng tranh cử”. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Viện Xã hội học Nga, bà Olga Kryshtanovskaya, tin rằng “cặp bài trùng” đã có thỏa thuận từ trước rồi.
Cựu thủ tướng Boris Nemsov nhận định: “Ông Putin đang muốn biến cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa mới diễn ra ngày 3-12 thành một cuộc trưng cầu ý dân về sự tín nhiệm đối với ông. Nếu Đảng nước Nga Thống nhất (UR) của Thủ tướng Putin giành chiến thắng tức là cử tri Nga muốn ông làm TT”.
Báo Độc lập Nga bình luận: “Cuộc tranh cử TT không chỉ là vấn đề cá nhân của “cặp bài trùng” - UR sẽ chỉ ủng hộ ông Medvedev nếu ông Putin lui bước và nhường chức TT cho đương kim TT Nga”.
Theo kết quả điều tra của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Nga (CCR), hiện nay tỉ lệ ủng hộ ông Putin đạt mức 33%, ông Medvedev 22% và “ứng cử viên thứ 3” là 14%.