Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử

Theo thăm dò, hai đảng chính là Đảng Quốc đại và Đảng Hindu dân tộc Bharatiya Janata đều ít có khả năng giành chiến thắng áp đảo

Cử tri Ấn Độ hôm 16-4 bắt đầu tham gia cuộc tổng tuyển cử, bầu chọn 543 thành viên hạ viện. Cuộc bầu cử hôm 16-4 là giai đoạn đầu tiên của một tiến trình bầu cử gồm 5 đợt kéo dài đến ngày 13-5. Số lượng cử tri hợp lệ vào khoảng 714 triệu người và dự kiến có hơn 1,3 triệu máy bỏ phiếu điện tử được sử dụng tại 828.804 điểm bầu cử.


Hãng tin Reuters cho biết những vấn đề được cử tri quan tâm trong cuộc tổng tuyển cử này là kinh tế, an ninh, căng thẳng tôn giáo và vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế.


Đợt bầu cử đầu tiên diễn ra tại 124 khu vực bầu cử ở khắp nước, trong đó có các vùng bất ổn ở miền Bắc, Trung và Đông. Hàng trăm ngàn cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ hơn 140 triệu cử tri có thể bỏ phiếu trong đợt bầu cử đầu tiên. Dù vậy, theo hãng tin AFP, vẫn có ít nhất 16 người, trong đó có 9 binh lính bán vũ trang và 5 quan chức bầu cử, thiệt mạng trong làn sóng bạo lực vào ngày bầu cử đầu tiên.


Kết quả bầu cử dự kiến sẽ có vào ngày 16-5. Tuy nhiên, ít người dự báo về một chiến thắng áp đảo cho hai đảng lớn là Đảng Quốc đại đang cầm quyền và Đảng Hindu dân tộc Bharatiya Janata (BJP) đối lập chính. Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy cả Đảng Quốc đại lẫn BJP sẽ không giành đủ số ghế cần thiết tại hạ viện để tự mình đứng ra lập chính phủ mới. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử có thể dẫn đến việc Ấn Độ có một chính phủ liên hiệp dễ lung lay.

img
Binh sĩ đứng gác tại một điểm bỏ phiếu ở ngoại ô thành phố Jammu hôm 16-4. Ảnh: AFP


Theo hãng tin AP, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh thành tựu chính của chính phủ đương nhiệm là tốc độ tăng trưởng kinh tế nổi bật (tăng bình quân hơn 8% trong những năm gần đây) bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, chính phủ cũng bị chỉ trích bởi cách thức xử lý vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai vào tháng 11 năm ngoái. 


Trong khi đó, BJP cũng đang rơi vào cảnh xáo trộn, ban lãnh đạo ngày càng già đi và bị chia rẽ. Ngoài ra, đường lối chống khủng bố của đảng này cũng bị chỉ trích là quá cứng rắn trong bối cảnh xảy ra các vụ tấn công ở Mumbai. Đảng này cũng bị quy trách nhiệm là làm tăng thêm sự căng thẳng giữa cộng đồng người Hindu chiếm đa số và cộng đồng người Hồi giáo thiểu số.


Ngoài ra, sự ủng hộ dành cho hai đảng lớn nói trên cũng bị sụt giảm bởi những đảng nhỏ, vốn tập trung nhiều hơn vào những vấn đề địa phương. Về chiếc ghế thủ tướng, cả hai ứng viên hàng đầu đều là những chính trị gia kỳ cựu – đương kim Thủ tướng Manmohan Singh, 76 tuổi, của Đảng Quốc đại và ông L.K. Advani, 81 tuổi,  của BJP.