Ấn Độ: Đi nhờ xe, bị 3 người cưỡng hiếp

(NLĐO) – Sau khi đi nhờ xe, một cô gái đã bị cho uống thuốc an thần và cưỡng bức ở Ấn Độ.

Theo cảnh sát, cô gái 26 tuổi nói trên đã đi nhờ xe của 3 người đàn ông từ quận Nam Delhi, New Delhi, tối 17-4. Nạn nhân được mời một chai nước lạnh có thuốc an thần, sau đó bị xâm hại và bị tống ra khỏi xe khi đến gần cầu đường bộ ở Nanakpura.
 
Nguồn tin cảnh sát cho biết cô gái được một người qua đường phát hiện lúc 7 giờ 30 phút ngày 18-4 trong tình trạng bán khỏa thân và bất tỉnh gần làng Nanakpura, phía Nam New Delhi.
 
img
Các vụ cưỡng hiếp xảy ra như cơm bữa ở Ấn Độ. Ảnh:  THE TIMES OF INDIA

“Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe những người đàn ông bàn nhau đưa tôi tới quận Gurgaon, bang Haryana. Tôi nhớ mang máng một cánh cổng lớn và chiếc xe đi vào. Sau đó, tôi đã ngất đi” – nạn nhân khai với cảnh sát. Cảnh sát cho biết nạn nhân đến từ Nepal, đã lập gia đình và là một người giúp việc nhà. 
 
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Safdarjung và kết quả kiểm tra xác nhận cô bị tấn công tình dục. Tờ The Indian Express cho biết người cứu nạn nhân là một người bán nước ven đường. Người này kể cô gái đã sử dụng một hòn đá viết nguệch ngoạc tên và địa chỉ nhà.