Ấn Độ đòi Pakistan giao nộp nghi phạm khủng bố Mumbai
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm 3/1 tuyên bố Pakistan cần phải giao nộp cho nước này những nghi phạm gây ra các vụ khủng bố Mumbai hồi tháng 11/2008, khiến 172 người thiệt mạng.
Ông Singh bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Pakistan sẽ tỏ ra "khôn ngoan hơn" và hành động chống lại những nhóm vũ trang mà Ấn Độ cáo buộc phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công Mumbai hồi năm ngoái.
Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad gia tăng kể từ thảm hoạ khủng bố thủ phủ tài chính của Ấn Độ vào tháng 11/2008.
New Delhi nói rằng đã nhiều lần cung cấp cho Islamabad bằng chứng về việc các chiến binh tấn công Mumbai tới từ Pakistan. Tuy nhiên, nhà chức trách Pakistan đã bác bỏ những bằng chứng đó với lí do chúng không đáng tin cậy.
Tranh cãi giữa Ấn Độ và Pakistan từng làm dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự giữa hai quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, phát biểu trước giới truyền thông tại thị trấn đông bắc Shillong hôm 3/1, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh: "Chiến tranh không phải là giải pháp cho các vấn đề. Chúng tôi muốn thấy quan điểm khôn ngoan hơn từ phía Pakistan ... Chính phủ Ấn Độ sẽ làm mọi việc để loại bỏ chủ nghĩa khủng bố khỏi đất nước mình".
Ông Singh cũng kêu gọi chính quyền mới ở nước láng giềng Bangladesh hợp tác trấn áp những chiến binh chống Ấn Độ đang ẩn náu tại quốc gia này.
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina Wajed, người vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử mới ở Bangladesh hồi tuần trước, đã tuyên bố sẽ không cho phép đất nước của bà bị biến thành một căn cứ cho quân nổi dậy.
New Delhi hiện cho rằng các phần tử chống đối tại những bang bất ổn ở đông bắc Ấn Độ đang nhận được sự hậu thuẫn từ các chiến binh ở Bangladesh.
Trong tuần này, 6 người đã thiệt mạng và 50 nạn nhân khác bị thương trong 3 vụ nổ bom tình nghi do quân nổi dậy tiến hành ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ.