Ấn Độ: Hàng chục nghìn người bị kẹt do nước lũ
(NLĐO)- Hàng chục nghìn người dân Ấn Độ đang bị kẹt do lũ lụt do nước sông dâng cao đã gây vỡ bờ ở miền Bắc Ấn Độ. Đã có 55 người chết, 700.000 người phải sơ tán và khoảng 250.000 ngôi nhà bị phá huỷ.
Bang Bi-ha bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ. Người dân tại nhiều khu vực của bang này đã không còn thức ăn và nước uống. Lũ lụt xảy ra sau khi nước sông Cô-xi (Kosi) dâng cao, phá vỡ một con đập ở thượng nguồn tại Nê-pan, khiến một lượng nước lớn cuốn theo bùn đất tràn về khu vực hạ nguồn con sông ở bang Bi-ha và gây ra trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua.
Ông Ra-gíp A-lu-oa-li-a (Rajeev Ahluwalia), Phó Chỉ huy Lực lượng phản ứng thảm hoạ thiên nhiên của Ấn Độ, được thành lập sau vụ sóng thần năm 2004, cho biết lực lượng này đã tiếp cận được một số khu vực khó khăn nhất. Hoạt động viện trợ lương thực chủ yếu được thực hiện bằng trực thăng.
* Cùng với Ấn Độ, ngày 4-9, quốc gia Nê-pan ở thượng nguồn sông Cô-xi đã phải ban bố lệnh khẩn cấp tại 9 ngôi làng thuộc khu vực Tơ-rai (Terai) giáp với Ấn Độ do chịu ảnh hưởng nặng nề của một trận bão mạnh. Lệnh khẩn cấp được đưa ra trong phiên triệu tập đầu tiên của Chính phủ mới tại Nê-pan do đảng Cộng sản Nê-pan (CPN-M) đứng đầu.
Theo TTXVN, sau cuộc họp ngày 4-9, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nê-pan Krít-sna Ba-ha-đu Ma-ha-ra (Krishna Bahadur Mahara) cho biết Hội đồng Bộ trưởng đã nhất trí dành 2 tỉ ru-pi Nê-pan (tương đương 27 triệu USD) để khắc phục hậu quả thiên tai. Liên minh châu Âu (EU) cũng cam kết viện trợ 6 tỉ ru-pi Nê-pan cho các nạn nhân.
Hiện nay, tình hình đã bước đầu được kiểm soát. Mọi công việc cứu trợ và khắc phục hậu quả tiếp tục được triển khai khẩn trương để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.