Ấn Độ: Lần đầu tiên truyền máu cho hổ

Các bác sĩ thú y Ấn Độ đã tiến hành một cuộc truyền máu hiếm hoi nhằm cứu một con hổ hoang dã 7 tháng tuổi bị một nhóm dân làng ở trung tâm Ấn Độ tấn công và đánh đập. Theo AP, nàng hổ này được cấp cứu vào khuya 16-11, sau khi máu được lấy từ một con hổ nuôi trưởng thành, vận chuyển bằng đường không đến sở thú, nơi nàng hổ con đang được chữa trị

Ông Bimal Majumdar, trưởng nhân viên chăm lo đời sống hoang dã của khu vực, nói đây là lần đầu tiên tại Ấn Độ máu được truyền cho loài hổ. Nàng hổ mà các bác sĩ đặt tên là Juhi dựa theo tên một loài hoa rất thơm, màu trắng, mọc tại nước này. Nàng hổ được nuôi dưỡng tại vườn bách thú thành phố Nagpur, cách New Delhi khoảng hơn 850 km về phía Nam.

Số hổ hoang dã đã giảm từ 3.600 con (năm 2002) và ước chừng khoảng 100.000 con (cách nay một thế kỷ) xuống còn 1.500 con. Diện tích chỗ sinh hoạt bị thu hẹp, những tên săn bắt trộm đã giết chúng để lấy lông hoặc những phần cơ thể vốn được cho là rất quý theo y học cổ truyền Trung Quốc. Juhi và chị gái nó là Jai được cứu thoát cách đây 2 tuần. Hai con hổ này có vẻ như bị mẹ chúng bỏ rơi. Ông Majumdar nói: “Hai con hổ ở trong tình trạng sức khỏe rất xấu khi chúng được cứu. Chúng đang rất đói, lại bị dân làng dùng gậy đánh đập nên bị thương khá nặng”.

Khác với cô em Juhi, Jai hay còn gọi là Victory, hồi phục rất tốt sau khi được đem đến vườn bách thú.

Hôm chủ nhật, các bác sĩ thú y chuyên chữa bệnh cho động vật thuộc giống mèo phát hiện huyết sắc tố đột ngột giảm đến mức nguy hiểm và quyết định biện pháp duy nhất để cứu Juhi là truyền máu. Họ đã gửi yêu cầu đến công viên quốc gia Sanjay Gandhi ở Mumbai. Tại đây, các bác sĩ đã gây mê 2 con hổ trưởng thành khỏe mạnh và lấy của mỗi con khoảng 1,5-2 lít máu. Máu được đưa tới Nagpur 4 giờ sau đó.

Cô Vinery Jangle, bác sĩ trưởng thú y tại Công viên Sanjay Gandhi, người đã theo dõi quá trình truyền máu, nói rằng cô vẫn không dám chắc liệu nỗ lực này có thành công không vì chỉ khi nào những thí nghiệm ban đầu kết thúc mới xác định được máu cho có phù hợp với máu của Juhi. “Việc phân nhóm máu có tính chất quyết định nhưng tại Ấn Độ, chưa ai làm việc này. Không hề có bất cứ nghiên cứu nào về phân nhóm máu trên loài hổ”, cô nói thêm rằng cô chưa hề nghe đến việc truyền máu cho hổ ở nơi nào khác trên thế giới.

Theo trang web của khoa sinh học và y dược tại Đại học Brown, việc truyền máu cho động vật hiếm có thể gặp khó khăn vì nhóm máu và các kháng thể của từng loài khác nhau. Ông Pandurang Munde, Giám đốc vườn thú Mumbai, nói sự mạo hiểm lần này rất đáng làm. “Chúng tôi cần phải cứu mạng con thú nhỏ. Nếu mức huyết sắc tố thấp, chỉ có một cách để chữa, đó là truyền máu”- ông nói. “Nàng hổ con này vẫn chưa khỏe vì vậy chúng ta chỉ còn biết hy vọng”.