Ấn Độ quyết mua dầu mỏ Iran

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Mathai ngày 17-1 cho biết nước này vẫn sẽ mua dầu của Iran bất chấp chiến dịch ngày càng quyết liệt của Mỹ nhằm bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ sống còn của Tehran cho đến khi Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

img
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Mathai

“Chúng tôi chấp thuận các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt khác không áp dụng cho các quốc gia riêng lẻ”, ông Ranjan Mathai khẳng định, đồng thời tuyên bố New Delhi không tìm kiếm miễn trừ từ Washington.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục mua dầu của Iran”, ông nhấn mạnh.

Hiện nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á đang rất khát năng lượng này phải vật lộn khá vất vả với vấn đề nhập khẩu từ Iran – nhà cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai của mình, sau khi Mỹ công bố những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thể chế tài chính vẫn còn giao dịch với ngân hàng trung ương Iran.
 
Được biết một đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Ấn Độ đến Tehran để thảo luận về một phương thức thanh toán dầu mỏ thay thế.
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã ký ban hành một dự luật cho phép phạt các ngân hàng nước ngoài thanh toán chi phí nhập khẩu dầu mỏ với ngân hàng trung ương Iran. Dự luật này nằm trong khuôn khổ một loạt các biện pháp nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Những biện pháp trừng phạt này khiến Ấn Độ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải vật lộn để cân bằng nhu cầu nhập khẩu thường niên khoảng 12 tỉ USD từ Iran mà không ảnh hưởng tới quan hệ với Washington.