Ấn Độ sắp bước vào cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

Cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ sắp tới sẽ diễn ra trong 9 giai đoạn, kéo dài từ ngày 7-4 đến 12-5. Kết quả sẽ được công bố ngày 16-5 và quốc hội mới có thể thành lập vào ngày 31-5.

Với khoảng 814 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu - tăng hơn 100 triệu người so với năm 2009, đây được xem là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới.

 

Đảng chống tham nhũng Aam Aadmi (AAP) của ông Arvind Kejriwal khá nổi bật trên cuộc đua Ảnh: AP

Đảng chống tham nhũng Aam Aadmi (AAP) của ông Arvind Kejriwal

khá nổi bật trên cuộc đua. Ảnh: AP

 

Ông V.S. Sampath, phụ trách Ủy ban Bầu cử, cho biết cả nước sẽ có tổng cộng 930.000 điểm bỏ phiếu, tăng 100.000 điểm so với năm 2009. Đáng chú ý, các máy bỏ phiếu điện tử sẽ được sử dụng.

Đảng Quốc đại cầm quyền và đảng đối lập chính Bharatiya Janata (BJP) sẽ phải chiến đấu với nhiều đảng nhỏ trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong đó, nổi bật có đảng chống tham nhũng Aam Aadmi (AAP) của ông Arvind Kejriwal, người vừa từ chức thủ hiến bang Delhi.

Giới phân tích cho rằng BJP, do chính trị gia Narendra Modi lãnh đạo, sẽ chiến thắng. Đảng nào giành được ít nhất 272 trong số 543 ghế ở Hạ viện Ấn Độ sẽ đứng ra lập chính phủ.