Ấn Độ và Pakistan ngừng “đá cao chân”

(NLĐO)- Ấn Độ và Pakistan vừa đồng ý hủy bỏ nghi thức đóng cửa biên giới bằng cách đá cao chân. Nguyên nhân, binh lính cả hai bên than phiền dữ dội vì bị đau chân và khớp gối.

Ai cũng biết Ấn Độ và Pakistan “hục hặc” với nhau từ lâu. Sự thù địch khiến cả hai bên quyết “ăn thua đủ” trong cả những nghi lễ ngoại giao.
 
Ở hai tỉnh biên giới Amritsar (Pakistan) và Lahore (Ấn Độ) có một nghi lễ diễu hành hàng ngày được hiếp pháp hóa thu hút hàng ngàn người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và du khách.
 
img
Nghi lễ khiến binh sĩ Ấn Độ và Pakistan... đau chân và căng thẳng (Ảnh: AP)

Trong nghi lễ, binh lính Pakistan và Ấn Độ mặc quân phục nghiêm chỉnh và diễu binh về phía đối phương trên đường biên giới. Mỗi bước đi, họ phải tung chân thật cao và hét thật to trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông.
 
Tuy nhiên, mới đây một sĩ quan cấp cao của Ấn Độ cho rằng nghi lễ này gây ra quá nhiều chấn thương về thể xác và căng thẳng về tâm lý cho binh lính.
 
“Trong nhiều trường hợp, binh lính bị đau chân và cảm thấy không vui. Hơn nữa, nghi lễ này không đẹp mắt lắm, nên chúng tôi bàn bạc với phía Pakistan và cùng đồng ý chấm dứt”, ông Himmat Singh – tổng thanh tra lực lượng biên phòng Ấn Độ - giải thích.
 
Còn theo nhà bình luận hàng đầu Pakistan Najam Sethi, nghi lễ này thường dẫn đến những xung đột giữa hai nhóm “khán giả” tại biên giới.
 
“Họ thường lập khán đài để theo dõi nghi lễ và tiện thể chửi bới đối phương. Chấm dứt nghi lễ sẽ giúp tình hình yên ổn hơn”, ông Sethi nói thêm.