Ấn Độ xem lại nghi vấn về độc tố trong Coca và Pepsi

Bộ Y tế Ấn Độ hôm 23-8 đã bác bỏ cáo buộc trước đây của Trung tâm Khoa học và Môi trường (CSE), theo đó tổ chức môi trường này đã phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu cao trong sản phẩm của hai hãng nước giải khát Coca - Cola và Pepsi được đóng chai tại Ấn Độ.

Một ủy ban chuyên môn của bộ này nghi ngờ phương pháp làm việc của CSE không đủ “cơ sở khoa học và thống kê”. Hiện chính quyền đã cho tiến hành xét nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu căn cứ trên 200 mẫu nước ngọt của Coca - Cola và Pepsi.

Nghi vấn về dư lượng thuốc trừ sâu tồn đọng trong nước ngọt của Coca - Cola và Pepsi đã khiến 6 bang tại Ấn Độ cấm toàn bộ hoặc một phần sản phẩm của 2 hãng này. Xét nghiệm của CSE cho thấy bình quân dư lượng thuốc trừ sâu – có loại thuốc độc hại như lindane, malathion, heptachlor - trong sản phẩm của Coca - Cola và Pepsi vượt quá mức độ giới hạn theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu đến 24 lần. Tuy nhiên Coca - Cola và Pepsi vẫn tuyên bố sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.

Trong khi đó, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại thành phố Jiapur thuộc bang Rajasthan, Bắc Ấn Độ, hôm 22-8, đòi đóng cửa nhà máy của 2 hãng này tại địa phương. Ngoài việc bị nghi ngờ có nồng độ hóa chất độc hại trong sản phẩm, Coca - Cola và Pepsi còn bị cư dân cáo buộc tranh giành nguồn nước với họ.