An ninh Afghanistan đẩy lùi Taliban
(NLĐO) – Giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan đã chấm dứt sau 18 giờ công kích nhau với súng ống, rocket và lựu đạn.
Những cuộc đụng độ xảy ra từ trưa ngày 15-4 tại những quận trung tâm thủ đô và 3 tỉnh lân cận. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 32 phần tử nổi dậy đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mà phía Taliban tuyên bố là khơi mào cho cuộc phản công mùa xuân.
Còn người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết tất cả số phiến quân tham gia tấn công vào Kabul đều bị tiêu diệt và cuộc giao tranh đã kết thúc sáng 16-4.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 32 phần tử nổi dậy đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công
(Ảnh: REUTERS)

Khói bốc lên gần tòa nhà quốc hội (Ảnh: REUTERS)
“Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã phá vỡ được nhiều kế hoạch tấn công và tiêu diệt được 32 binh lính nổi dậy. Tất cả họ đều mặc áo chứa bom tự sát”, ông Afzal Aman, Tư lệnh các chiến dịch hành quân của quân đội Afghanistan, cho biết.
Bốn tay súng thiệt mạng trong vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Afghanistan, trong khi đó, 6 người tử vong khi đang chiếm đóng tại một tòa nhà nhiều tầng do trúng lựu đạn và súng trường.
Ở thành phố Jalalabad, 9 binh lính nổi dậy chết khi tấn công một căn cứ của NATO. Giao tranh chỉ chấm dứt vào sáng nay (16-4). Sau các cuộc đụng độ, 8 cảnh sát thiệt mạng và 36 người bị thương.
Máy bay trực thăng của NATO rà soát các công trình xây dựng nhưng bỏ qua trụ sở chính của NATO và một số đại sứ quán, bao gồm cả đại sứ quan Anh và Đức. Một người dân cho biết: “Tôi không thể ngủ được vì tiếng súng đạn rền cả đêm”.