Anh đòi quyền lợi cho các công chúa

(NLĐO) – Những thay đổi về quy định thừa kế ngai vàng đã bắt đầu chuyển động sau khi Thủ tướng Anh David Cameron chia sẻ kế hoạch của ông với 15 quốc gia có nữ hoàng đứng đầu.

Thủ tướng Anh đề nghị cấm người theo đạo Công giáo được ngồi lên ngai vàng và cho phép công chúa có quyền thừa kế ngang với hoàng tử. 
 
Trong thư gửi 15 quốc gia thuộc khối Thịnh vượng chung, ông Cameron viết: “Chúng ta tán thành sự bình đẳng giới trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Vì thế, thật là không đúng nếu tiếp tục tôn thờ quyền lên ngôi của nam giới".
  
img
William và Kate Middleton, công tước và công nương Cambridge. Ảnh: TOPNEWS
 
Tuy nhiên, ông cần nhận được sự ủng hộ từ 15 nước khác thuộc khối Thịnh vượng chung, bao gồm Anh, Canada, Áo, New Zealand, Jamaica, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Grenada, Belize, St Christopher & Nevis, St Lucia, Quần đảo Solomon, Tuvalu, St Vincent & Grenadines và Papua New Guinea, để hiện thực hóa những đề nghị trên.
  
Những thay đổi trên, nếu được thông qua, sẽ áp dụng cho mọi đứa con của vợ chồng công tước Cambridge (tức vợ chồng Hoàng tử William) ngay cả khi chúng sinh ra trước đó. Điều này có nghĩa là con gái đầu lòng của họ có thể trở thành nữ hoàng.
 
Quy định hiện tại "ưu tiên" cho các hoàng tử Anh qua mặt các chị gái để thừa kế ngai vàng. Chính vì vậy, công chúa Anne phải "ngậm ngùi" xếp sau 2 người em trai là hoàng tử Andrew và Edward trong thứ tự được thừa kế ngai vàng.