Arctic Sea có thể thành tàu ma

Bí ẩn vẫn bao trùm xung quanh vụ mất tích của con tàu Arctic Sea

Tàu Arctic Sea, với thủy thủ đoàn gồm 15 người Nga, đã mất tích không để lại dấu vết từ cuối tháng trước. Đêm 12-8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tất cả các tàu chiến của Nga hiện đang có mặt ở Đại Tây Dương đều tham gia cuộc tìm kiếm tàu Arctic Sea, trong số đó có hai tàu ngầm nguyên tử.

Ngoài ra, cả các phương tiện trên không gian cũng được huy động cho cuộc tìm kiếm này. Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ra lệnh cho bộ trưởng quốc phòng nước này áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tìm bằng được con tàu mất tích.


Arctic
Sea
đang ở đâu?


Arctic
Sea thuộc quyền sở hữu của một công ty Latvia nhưng được một công ty của Nga điều hành. Tàu này đăng ký ở Malta và treo cờ Malta. Theo hãng tin Itar-Tass, ngày 12-8, Ủy ban An ninh Hàng hải Malta cho biết vẫn không liên lạc được bằng vô tuyến với tàu này. Họ khẳng định Arctic Sea hiện nay vẫn còn đang ở Đại Tây Dương nhưng không xác định được vị trí của tàu.


Trước đó, Arctic Sea bắt đầu hành trình từ một cảng ở Phần Lan và theo kế hoạch, ngày 4-8, nó sẽ cập cảng ở Algeria để giao hàng gỗ. Tuy nhiên, theo Ủy ban Hàng hải Quốc tế, cướp biển đã bắt giữ tàu này ở ngoài khơi Thụy Điển trên biển Baltic ngày 24-7. Bọn chúng buộc Arctic Sea phải thay đổi lộ trình. Cướp biển có thể đã biến Arctic Sea thành một con tàu ma, tức là những con tàu bị đổi tên một cách bất hợp pháp. Tàu được sơn lại và sau đó được đăng ký với một cái tên khác.

img
Ảnh chụp tàu Arctic Sea ở Kotka, Phần Lan hôm 29-12-2008. Ảnh: AP


Ngoài ra, một nguồn tin khác cho rằng Arctic Sea bị bắt giữ để thử nghiệm tính hiệu quả của hệ thống an ninh hàng hải hiện hành. Trong khi đó, ông Graeme Gibbon-Brooks, chuyên gia về an ninh hàng hải, nhận định: “Nếu như đây là một hành động tội phạm, hình như nó theo một khuôn mẫu mới”.


Bị cướp biển ngoài khơi Thụy Điển?


Theo AP, bí ẩn bắt đầu xuất hiện vào ngày 24-7. Khi Arctic Sea đang ở ngoài khơi đảo Oland của Thụy Điển, một nhóm khoảng 10 người đã trèo lên boong tàu, trói tất cả 15 thành viên thủy thủ đoàn lại và đánh đập họ. Những gã đàn ông bịt mặt này tự nhận mình là nhân viên cảnh sát. Thế nhưng, cảnh sát Thụy Điển cho biết họ chưa từng săn đuổi tàu thuyền nào trong khu vực đó.


Thanh tra cảnh sát Thụy Điển Ingemar Isaksson kể rằng thủy thủ đoàn sau đó đã khẳng định bọn người dữ tợn kia đã rời khỏi tàu bằng một chiếc thuyền cao tốc sau đó 12 giờ. Ông Isaksson cho biết: “Chúng tôi rất bối rối khi nghe báo tin này. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ một vụ nào tương tự như vậy ở vùng biển Thụy Điển”.


Ngày 28-7, Arctic Sea liên lạc với cơ quan hàng hải Anh khi tàu đi ngang qua biển Manche để thực hiện một bản báo cáo có tính thủ tục, trong đó cho biết họ là ai, từ đâu đến, đi đâu và chở loại hàng gì.


Báo chí Nga cho biết những tín hiệu được phát đi từ hệ thống định vị của con tàu mất tích này lần cuối cùng nhận được vào ngày 30-7, khi Arctic Sea đang ở vịnh Biscay. Theo đó, một máy bay tuần tra của Bồ Đào Nha đã phát hiện Arctic Sea nhưng vẫn không có liên lạc từ con tàu. Tuy nhiên, hải quân Bồ Đào Nha chắc chắn rằng con tàu này không có mặt trong vùng biển nước này cũng như nó không đi qua đó.

Vụ đầu tiên trong 60 năm

Theo hãng tin Rosbalt (Nga), Interpol cảnh báo lực lượng cảnh sát của các quốc gia thành viên rằng tàu Arctic Sea đã bị cướp biển bắt giữ. Con tàu đã bị bắt ở biển Baltic và hiện vẫn đang bị cướp biển cầm giữ. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trong vòng 60 năm nay ở vùng biển Bắc Âu.  Trong khi đó, báo The Sun (Anh) đưa tin rằng hiện tàu Arctic Sea đang tiếp tục hải trình, thậm chí đang cập một trong những cảng ở miền Nam châu Phi.