Bà Aung San Suu Kyi đắc cử quốc hội

Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cho biết sau nhiều thập kỷ đấu tranh cho dân chủ, bà Aung San Suu Kyi hôm 1-4 đã giành được một ghế trong cuộc bầu cử bổ sung vào quốc hội Myanmar.

Tuy nhiên, đảng của bà Suu Kyi và các đảng đối lập đồng minh sẽ gần như chẳng có tiếng nói gì dù họ giành được toàn bộ 45 ghế tại quốc hội được bầu bổ sung.
 
Theo hãng tin AP, lý do là vì quốc hội với 664 ghế sẽ vẫn còn bị kiểm soát bởi quân đội và đảng cầm quyền được quân đội ủng hộ.
 
img
Bà Aung San Suu Kyi (giữa) đi bầu ở Yangon hôm 1-4. Ảnh: AP
 
Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cho rằng một khi làm việc tại quốc hội, bà Suu Kyi có thể tìm cách tác động đến chính sách của chính phủ.
 
Ông Maung Zarni, một nhà phân tích, nhận định: “Các tướng lĩnh và cựu tướng lĩnh cần bà Suu Kyi và bà cần họ để phá vỡ thế bế tắc chính trị suốt 25 năm qua. Bà nắm giữ chiếc chìa khóa mà chế độ này cần để nhận được sự công nhận của quốc tế và bình thường hóa quan hệ với các nước”.