Bắc Âu: Bệnh lưỡi xanh ở gia súc tái xuất hiện

(NLĐO) - Trong mấy tháng qua, bệnh sốt catarrhale, hay còn gọi là bệnh lưỡi xanh ở gia súc đã xuất hiện trở lại ở các nước Bỉ, Hà Lan, Đức và Pháp, trong đó nghiêm trọng nhất là tại Bỉ và Hà Lan với hơn 700 ổ dịch.

Pháp cũng đã phát hiện và khoanh vùng 54 ổ dịch, chủ yếu ở các tỉnh phía Đông Bắc, giáp biên giới Bỉ. Bộ Y tế Pháp đã quyết định mở rộng phạm vi triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nhằm đối phó với bệnh dịch này.

Bệnh lưỡi xanh ở gia súc xuất hiện lần đầu tiên ở Bắc Âu vào năm 2006 và chỉ trong vòng vài tuần sau đó, dịch bệnh này đã lan ra 2.000 trang trại gia súc ở Hà Lan, Bỉ, Đức, Pháp và Luxemburg.

Gia súc mắc bệnh này bị sốt cao, phù thũng, lưỡi chuyển màu xanh, do nhiễm một loại virus thuộc họ Reoviridae mà tác nhân truyền bệnh là muỗi, côn trùng, đặc biệt là loài ruồi nhỏ có tên là Culicoide.

Tuy không gây nguy hiểm cho người, nhưng loại vrus này lây lan rất nhanh trong gia súc và có tỉ lệ tử vong cao, đến 30%.

Bệnh lưỡi xanh được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới vào cuối thế kỷ 20 ở Nam Phi, sau đó lan dần lên các nước Bắc Phi, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania, trước khi xuất hiện ở các nước Bắc Âu.

Theo TTXVN, các chuyên gia cho biết chưa thể điều chế được loại vắc-xin phòng chống bệnh lưỡi xanh ở gia súc trước năm 2008. Vì vậy biện pháp phòng chống chủ yếu hiện nay chỉ là phun thuốc diệt muỗi và côn trùng tại khu vực chăn thả, chuồng trại và tập trung nỗ lực cho công tác khoanh vùng, theo dõi và tiêu huỷ gia súc, tránh lây lan bệnh đến các vùng khác.