Bắc Kinh, Thượng Hải rung chuyển cùng Tứ Xuyên
(NLĐO)- Theo Reuters và AFP, trận động đất 7,8 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 14 giờ 28 chiều nay, 12-5, có tâm chấn cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 100 km về phía Tây Bắc
Những dòng người đông nghịt tuôn ra khỏi các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Một nhân viên văn phòng cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rung chuyển trong hai, ba phút. Mọi người trong văn phòng vội vàng lao xuống cầu thang. Bây giờ chúng tôi vẫn còn cảm thấy rung động nhẹ”.
Bắc Kinh và Thượng Hải cũng rung chuyển theo cơn động đất này. Tại khu vực tài chính của Bắc
![]() |
| Khu vực xảy ra động đất |
Kinh, nhiều công nhân lao ra khỏi nơi làm việc. Còn tại một trường đại học, một sinh viên họ Zhang nói: “Người ta gào lên “Chạy ra, chạy ra” nên chúng tôi cũng vội chạy khỏi ký túc xá”.
Còn tại Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Trung Quốc là Tháp Kim Mậu và những tòa nhà cao tầng khác đã được lệnh sơ tán. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu thiệt hại về người và của. Hệ thống tàu điện ngầm không bị ảnh hưởng.
Bangkok (Thái Lan) cách xa Tứ Xuyên đến 3.300 km nhưng những tòa nhà cao tầng cũng bị ảnh hưởng. Sau chấn động đầu tiên, các tòa nhà ở đây tiếp tục rung chuyển trong vòng bảy phút. Tương tự, Hà Nội, Hồng Kong và Đài Loan cũng bị rung chuyển.
Một phát ngôn viên của Cục Động đất Trung Quốc nói cơ quan này vẫn đang kiểm tra tâm động đất và độ chấn động. Hiện chưa có những ảnh hưởng trực tiếp đối với Dự án Đập Tam Hiệp, nơi có bể chứa nước khổng lồ cách Thành Đô hàng trăm km.
Còn cơ quan khí tượng của Nhật Bản cho biết không có cảnh báo về sóng thần nào được phát đi.
Một trong những trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc là vào năm 1976 tại thành phố Tân Cương phía Bắc Trung Quốc. Trận động đất này kéo dài 15 giây và san bằng 90% tòa nhà cao tầng tại đây.
![]() |
| Nhân viên các văn phòng cao tầng ở Bangkok được sơ tán (ảnh Reuters) |
242.000 người trong tổng số 1 triệu dân của Tân Cương đã thiệt mạng, khiến nó trở thành trận động đất gây chết chóc nhiều nhất thế giới trong thế kỷ 20.
Trước đó vào năm 1920 và 1927 cũng lần lượt xảy ra hai trận động đất giết chết 200.000 người mỗi lần.
Theo Xinhua, tính đến 16 giờ 30 có 4 học sinh tiểu học tử nạn và 100 học sinh bị thương

