Ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok

Xe bọc thép đã tiến vào thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 12-4, không lâu sau khi Thủ tướng Abhisit Vejajjiva ban bố tình trạng khẩn cấp tại đó và những vùng xung quanh để trấn áp cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra khắp nước.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cam kết khôi phục lại trật tự và pháp luật, đồng thời sẽ nhanh chóng có hành động pháp lý chống lại những người có hành động nói trên. Hôm 12-4, Arisman Pongreungrong, ca sĩ nổi tiếng và được xem là thủ lĩnh nhóm biểu tình, đã bị bắt giữ. Theo hãng tin AP, người này đã được trực thăng đưa đến một doanh trại quân đội để thẩm vấn. Đáp lại, các thủ lĩnh của nhóm biểu tình “áo đỏ” dọa sẽ kêu gọi các cuộc tuần hành khắp nước nếu Arisman không được trả tự do.

img
Đám đông biểu tình hò reo sau khi chiếm giữ một xe bọc thép của quân đội ở Bangkok, Thái Lan hôm 12-4. Ảnh: AP


Sau đó, theo AP, cựu thủ tướng Thaksin kêu gọi một cuộc cách mạng sau khi bạo loạn nổi lên khắp Bangkok. Ít nhất 10 giao lộ bị những người chống đối chiếm giữ. Khoảng 30.000 người biểu tình khắp thành phố. Không lâu sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, khoảng 50 người đã xông vào trụ sở Bộ Nội vụ ở Bangkok trong lúc Thủ tướng Abhisit đang ở bên trong. Theo hãng tin Reuters, binh sĩ ban đầu không có ý ngăn chặn những người này tiến vào tòa nhà nhưng sau đó buộc phải bắn chỉ thiên để ngăn thêm nhiều người tham gia cùng họ. Trong khi đó, một phóng viên hãng tin AFP tại hiện trường cho biết đám đông người biểu tình đã đuổi theo Thủ tướng Abhisit, một người trong số này giật lấy súng của nhân viên an ninh và bắn lên trời. Bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ, hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập và đài truyền hình địa phương chiếu cảnh một số người cầm gậy rượt theo và đập vào chiếc xe họ nghĩ là đang chở Thủ tướng Abhisit. Ngoài trụ sở Bộ Nội vụ, người biểu tình còn tập trung trước trụ sở cảnh sát và tòa nhà chính phủ ở Bangkok.


Cuộc đối đầu hiện nay giữa đám đông biểu tình và Chính phủ Thái Lan không chỉ khiến nước này bị mất thể diện mà còn đe dọa đến nền kinh tế đang gặp khó khăn, nhất là ngành công nghiệp du lịch. Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan Kongkrit Hiranyakit ước tính ngành công nghiệp này sẽ tổn thất ít nhất 200 tỉ baht khi du khách nước ngoài xa lánh Thái Lan. Phản ứng trước những gì đã xảy ra ở  Thái Lan, Thủ tướng Úc Kevin Rudd nói ông thất vọng khi đám đông biểu tình buộc các hội nghị cấp cao phải hủy và nhận định rằng nước chủ nhà đang có những “vấn đề sâu sắc”.