Bang California - Mỹ sẽ bỏ án tử?

Sau khi các nhà hoạt động thu thập được hơn 500.000 chữ ký cần thiết để tiến hành bỏ phiếu kín, các cử tri bang California - Mỹ sẽ quyết định xem liệu có bỏ hay không án tử hình vào tháng 11 tới

Việc bỏ phiếu chủ yếu nhắm vào chi phí tốn kém khi thực hiện án tử hình ở bang California, vốn đã áp dụng loại hình phạt này cho 13 trường hợp kể từ khi nó “tái xuất hiện” ở Mỹ vào năm 1976. Còn tại bang Texas là 481 người trong cùng khoảng thời gian trên. Theo hãng tin Reuters, 723 tù nhân ở California đang ngồi chờ “chết” do quy trình kháng cáo mất thời gian và tiền của.
Hiện tại, ngoài California, nhiều bang khác cũng đang cân nhắc thay thế việc thực thi án tử hình đối với tội danh giết người bằng án chung thân. Nếu việc bỏ án tử hình được thông qua, chính quyền bang California có thể tiết kiệm được “hàng chục triệu USD/năm”.
“Chúng tôi chi đến hàng tỉ USD để tiến hành án tử đối với 13 trường hợp”, ông Steve Smith, một chuyên gia tư vấn thuộc chiến dịch SAFE California khởi xướng cuộc bỏ phiếu. Ngoài việc bỏ án tử hình, California cũng sẽ lập ra một quỹ 100 triệu USD để phân phối cho các cơ quan thực thi pháp luật giúp xử lý các vụ giết người và hãm hiếp.

Những năm gần đây, các bang Illinois, New Mexico và New Jersey đã bỏ án tử hình và trước đó, vào năm 2004 tại New York, chính quyền bang đã tuyên bố hình thức này là vi hiến.