Bangladesh: Liên đoàn Awami thắng cử áp đảo
(NLĐO)- Cựu thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, lãnh đạo của Liên đoàn Awami, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau bảy năm ở nước này. Bà giành được đến 228/300 ghế trong quốc hội
Hôm qua, 29-12, cuộc bầu cử diễn ra một cách khá yên bình. Dù dự đoán trước đó cho rằng khó có phe nào giành được chiến thắng áp đảo nhưng Liên đoàn Awami League đã vượt xa yêu cầu 2/3 số ghế cần thiết để nắm quyền trong Quốc hội, trong khi đối thủ mạnh nhất là Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) của cựu thủ tướng Khaleda Zia chỉ giành được 27 ghế.
Kết quả quá chênh lệch này gây sốc cho giới phân tích. Theo Asif Saleh, Giám đốc điều hành của Tổ chức nhân quyền Drishtipat, BNP nắm quyền tại Bangladesh suốt 5 năm, trước khi đất nước này rơi vào tình trạng khẩn cấp đầu năm 2007. Kết quả trên cho thấy có thể người dân Bangladesh đang thiết tha mong chờ một sự thay đổi thật sự.
Trước đó, trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 8, Liên đoàn Awami của bà Hasina cũng thắng lớn, giành được tất cả 4 ghế thị trưởng cũng như các ghế hội đồng tại 8/9 thị xã.
Bà Zia làm thủ tướng lần lượt hai nhiệm kỳ năm 1991 và 2001. Còn nhiệm kỳ của bà Hasina vào năm 1996. Cứ người này nắm quyền thì người kia tổ chức đình công và biểu tình đường phố, khiến cho đất nước 150 triệu dân bất ổn chính trị triền miên, còn các nhà đầu tư nước ngoài không dám nghĩ đến những dự án dành cho nước này.
Cuối năm 2006, người ủng hộ của hai phe đã tổ chức biểu tình rầm rộ hàng tháng trời với những xung đột chết người. Để hạn chế bạo lực, một chính phủ do quân đội hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát vào tháng 1-2007 và ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, ngăn cấm các sự kiện chính trị và hủy cuộc bầu cử quốc hội cùng tháng.
Cả 2 cựu thủ tướng trên nằm trong số 170 chính trị gia bị bắt khi đó với những cáo buộc tham nhũng nhưng sau đó họ đều được trả tự do.