Bạo động ở Nigeria, 500 người chết
Nạn nhân bị giết bằng rựa, súng trong khi nhiều người bị sập bẫy săn thú hoặc bị lưới đánh cá bủa vây
Chính quyền đã phái quân đội đến thành phố Jos và khu vực lân cận ở miền Trung Nigeria hôm 8-3, nơi xảy ra xung đột tôn giáo và sắc tộc vào rạng sáng 7-3. Hãng tin AFP ghi nhận đã có khoảng 500 người thiệt mạng.

Người dân lấp những nấm mồ tập thể, nơi chôn cất nạn nhân của vụ bạo động. Ảnh: AFP
Hãng tin AP cho biết nhiều xác người nằm dính bụi đất trên đường phố tại ba ngôi làng chủ yếu theo Thiên Chúa giáo phía
Cố vấn của thống đốc bang Plateau là ông Dan Manjang khẳng định đã bắt giữ 95 người trong lúc cảnh sát đang truy nã một thủ lĩnh của sắc dân Fulani là Saleh Bayani - người từng có lời lẽ kích động gây hằn thù. Tuy nhiên, thân nhân của người bị nạn lại cáo buộc một số viên chức chính quyền làm ngơ trước nhiều vụ tấn công. Người Fulani thường theo đạo Hồi, vốn chuyên nghề chăn nuôi trên các ngọn đồi, bị xem là thủ phạm trong vụ sát hại những người đa số thuộc sắc tộc Berom lần này.
Các nạn nhân sống sót thuật lại rằng những kẻ tấn công nói tiếng Hausa - ngôn ngữ của người Hồi giáo địa phương. Tuy nhiên, chủ tịch tổ chức của dân Fulani bác bỏ cáo buộc nói trên. Nhiều người tin rằng một nhóm thanh niên người Berom đã trộm gia súc và từng gây xung đột với dân Fulani mà gần đây nhất là vụ tấn công lẫn nhau làm 326 người chết hồi tháng 1, nên họ nghĩ đây là vụ tấn công trả đũa.
Thành phố Jos là “thắt lưng” của miền Trung Nigeria, khu vực có hơn 10 nhóm sắc tộc sinh sống, chủ yếu là người theo Hồi giáo ở phía Bắc trong khi người theo Thiên Chúa giáo ở phía Nam. Văn phòng của quyền Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan thông báo lực lượng an ninh của bang Plateau và các bang lân cận đã được đặt trong tình trạng báo động để bảo đảm bạo động không lan tràn. Thông báo chỉ đạo lực lượng an ninh phải có sáng kiến chiến lược để đối phó và dẹp tan các băng đảng gây bạo động, giết người.