Bạo động ở Tân Cương, ít nhất 140 người chết

(NLĐO)- Bùng phát từ đêm 5-7 tại thủ phủ Urumqi, Khu tự trị Tân Cương (tây bắc Trung Quốc), cuộc biểu tình đẫm máu đã khiến 140 người tử vong. Theo cảnh sát, con số này sẽ còn tăng thêm nữa.

img
Người biểu tình đổ ra đường phố Urumqi đập phá xe cộ (Ảnh: BBC)

Cảnh sát trưởng Liu Yaohua cho biết 57 thi thể đã được thu nhặt trên các đường phố Urumqi, trong khi số còn lại được xác nhận tử vong tại các bệnh viện. Ngoài ra đã có ít nhất 828 người bị thương.

img
(Ảnh: Tân Hoa xã)

Những người biểu tình đã đốt cháy 261 chiếc xe, trong đó có 190 xe buýt, 10 xe taxi và 2 xe cảnh sát. Cho đến 9 giờ sáng 6-7 (giờ địa phương), nhiều chiếc xe vẫn còn bốc cháy trên đường phố Urumqi.

Điều tra ban đầu cho thấy 203 cửa hàng và 14 ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc biểu tình. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người có liên quan, trong đó có hơn một chục người xúi giục.

img
Xe hơi bị đốt cháy trên đường (Ảnh: CCTV)

Ông Liu cho biết thêm cảnh sát đang truy tìm khoảng 90 nhân vật tình nghi then chốt trong thành phố. "Cảnh sát đã thắt chặt an ninh ở khu trung tâm Urumqi và một số địa điểm quan trọng như các công ty điện, gas và đài truyền hình”, ông Liu nói.

Nhiều trạm kiểm soát đã mọc lên tại các nơi trọng yếu của Urumqi cũng như các khu vực biên giới Changji và Turpan để ngăn chặn phe biểu tình đào tẩu. Ngoài ra, theo ông Liu, hơn 100 cán bộ người thiểu số tại các khu vực lân cận đã bị chuyển về Urumqi để thẩm vấn.

img
Điều trị người bị thương (Ảnh: Tân Hoa xã)

Còn theo các hãng tin Reuters, AFP, BBC, chính phủ Trung Quốc buộc tội những kẻ ly khai người Uighurs theo Hồi giáo đứng đằng sau vụ bạo loạn này.

img
Người dân vô cùng hoang mang (Ảnh: CCTV)

Trong khi tờ China Daily tường thuật có 300-500 người tham gia biểu tình thì một hiệp hội của người Uighur cho rằng con số này lên đến 3.000 người.

Nhiều thông tin cho rằng bạo động nổ ra sau một vụ va chạm giữa các công nhân người Hán và người Uighur hồi tháng 6-2009 ở miền nam Trung Quốc, khiến 2 người Uighur thiệt mạng.

img
Cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại Urumqi (Ảnh: BBC)

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích độc lập, mầm mống bạo động đã âm ỉ từ lâu, chủ yếu do mâu thuẫn quyền lợi giữa người Hán và người Uighur tại khu tự trị Tân Cương giàu tài nguyên và có ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Gần phân nửa dân số vùng Tân Cương là người Uighur. Còn thủ phủ Urumqi nằm cách Bắc Kinh 3.270km với dân số 2,3 triệu người thì chủ yếu là người Hán.

img
Cảnh sát trên đường phố Urumqi (Ảnh: BBC)